Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ 14 triệu USD nguy cơ thành phế liệu

90 ha rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng được cho là bị xâm hại khi kéo điện lưới
90 ha rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng được cho là bị xâm hại khi kéo điện lưới
TP - Ngày 6/4, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã nhận được công văn chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu làm rõ nội dung liên quan đến việc để dự án chồng dự án dẫn đến nguy cơ gây lãng phí 14 triệu USD mà Tiền Phong phản ánh.

Công văn nêu rõ: Báo Tiền Phong có loạt bài trên các số báo ngày 18-19 và 31/3/2015, phản ánh tình hình phức tạp, có nhiều bất cập trong việc triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau: UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu; nếu đúng, cần có biện pháp xử lí phù hợp, không gây lãng phí, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/4/2015.

Dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại Quảng Bình có tổng vốn gần 14 triệu USD từ vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đây được xem là dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời lớn nhất Việt Nam, khu vực triển khai kéo dài trên địa bàn 10 xã của 4 huyện.

 Trong khi Dự án điện năng lượng mặt trời đang triển khai, ngày 16/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài ký Quyết định số 2908/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia với tổng số vốn 368 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, chồng lên hầu hết địa bàn thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời. 

Để giải quyết sự chồng lấn này, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình đã đề xuất phương án tháo dỡ số vật tư, trang thiết bị của Dự án điện mặt trời lưu kho, làm nguồn vật tư thay thế và được UBND tỉnh đồng ý. Việc làm này của tỉnh Quảng Bình gây lãng phí nghiêm trọng, toàn bộ thiết bị điện mặt trời trị giá 14 triệu USD vay của Chính phủ Hàn Quốc có nguy cơ bị thành phế liệu khi bị tháo dỡ cho vào kho.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.