Thưởng Tết cao nhất gần nửa tỷ đồng

Thưởng Tết cao nhất gần nửa tỷ đồng
TP - Tính đến ngày 7/1, TPHCM đã có 250 doanh nghiệp báo cáo về mức thưởng Tết Ất Mùi 2015. Trong đó, công ty có  mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là 457 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp trong nước không có vốn đầu tư nhà nước. 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước mức thưởng Tết cao nhất 64 triệu đồng, thấp nhất là 2,9 triệu đồng, mức thưởng bình quân là 5,4 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất hiện tại là 191 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng và bình quân là 5,5 triệu đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết đến thời điểm này có 250 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo thưởng Tết Nguyên đán 2015. 

Mức thưởng cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất là 190 triệu đồng cho 1 cá nhân, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước thưởng cao 109 triệu đồng, thấp nhất 2,7 triệu đồng; doanh nghiệp Nhà nước cao nhất 49 triệu đồng, thấp nhất 3 triệu đồng. 

Ở khối doanh nghiệp dân doanh, thưởng Tết cao nhất là 12 triệu đồng và thấp nhất hơn 2,7 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.