Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại

Các tiểu thương chợ Kỳ Anh buồn chán vì cá chết ảnh hưởng đến việc bán tôm cá
Các tiểu thương chợ Kỳ Anh buồn chán vì cá chết ảnh hưởng đến việc bán tôm cá
TPO - Từ chỗ mỗi ngày bán được 400-500kg tôm cá biển, giờ đây các tiểu thương chỉ bán được 4-5kg cá ao, hồ... Kinh tế suy sụp, cuộc sống lâm vào khốn khó.

Do ảnh hưởng của vụ cá chết dạt vào ven biển từ Hà Tĩnh vào Thừa Thiên Huế, hoạt động mua bán, đánh bắt thủy hải sản tại các tỉnh này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, là tại khu vực có nhiều cá chết, gần khu công nghiệp Vũng Áng. 

Tại chợ Kỳ Anh, hoạt động mua bán tôm cá, rau củ quả rất đìu hiu. Các hàng thủy hải sản chỉ bán đồ đánh bắt được từ ao hồ, sông. 

Theo ông Nguyễn Đức Phồn, trưởng ban quản lý chợ Kỳ Anh, tại chợ này thường xuyên có 7 hộ buôn bán thủy sản, hải sản. Trung bình mỗi ngày một hộ bán 500-700kg tôm, cá các loại. Tuy nhiên, kể từ khi có hiện tượng cá chết dạt vào bờ biển (khoảng 6/4/2016) thì người dân không còn mua đồ biển (tôm, cá, mực...) về ăn, người bán cũng không nhập hàng về nữa.

“Chợ thì phải bán cả cá, cả thịt, phục vụ nhân dân. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân để bà con an tâm đánh bắt tôm cá. Các hộ kinh doanh cũng có đầu ra đầu vào để duy trì hoạt động, ổn định cuộc sống” - ông Phồn chia sẻ.

Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại ảnh 1

Một góc chợ rau quả, tôm cá trong chợ Kỳ Anh

Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại ảnh 2
Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại ảnh 3

Chỉ có một ít tôm, cá rao bán nhưng ế khách

Chị Lê Thị Liên, bán cá tại chợ Kỳ Anh kêu than: “Thường ngày chưa có cá chết thì tôi bán khoảng 300kg cá, thu được 150-200.000đ. Tuy nhiên, từ khi cá biển chết đến nay, mỗi ngày chỉ còn bán được 3kg cá tràu, 2kg cá trắm. Trong khi để đấu thầu được một chỗ ngồi chỉ 4m2 ở chợ này thì tôi phải trả 114 triệu đồng/10 năm. Ngoài ra, mỗi tháng còn phải đóng bao nhiêu khoản, nào là tiền thuế, tiền điện, tiền nước... Bây giờ, tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm tìm được nguyên nhân, hỗ trợ cho chúng tôi phần nào để an tâm buôn bán, nuôi sống gia đình chứ không thì chết đói”.

Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại ảnh 4

Chị Liên than thở vì thất thu từ việc cá biển chết

Tiểu thương Hà Tĩnh đau đáu mong bán được tôm cá trở lại ảnh 5 Các tiểu thương mong muốn cơ quan chức năng sớm công bố nguyên nhân cá chết để an tâm buôn bán, có đồng ra đồng vào chi tiêu hằng ngày
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.