Tổng Giám đốc ABBank từ nhiệm

Ông Phạm Duy Hiếu
Ông Phạm Duy Hiếu
Ngày 4/5, ông Phạm Duy Hiếu – CEO trẻ nhất ngành ngân hàng đã xin từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng ABBank vì lý do cá nhân. ABBank hôm qua đã cử ông Cù Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.

Được biết, ông Phạm Duy Hiếu sinh năm 1978, là thạc sỹ tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng - Đại học kinh tế Quốc dân; cử nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ. Ông cũng được mệnh danh là CEO trẻ nhất ngành ngân hàng.

Ông Hiếu đã từng giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á khi mới 34 tuổi. Sau đó một thời gian, ông quay về ABBank và đảm nhiệm vị trí CEO cho đến nay.

Người thay thế ông Hiếu, ông Cù Anh Tuấn cũng là một CEO thuộc thế hệ 7x. Ông sinh năm 1972, hiện đang là Phó Tổng giám đốc của ABBank. Ông Tuấn sẽ chính thức được bổ nhiệm vào chức danh Tổng Giám đốc khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ông Tuấn đã được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc của ABBank từ tháng 04/2014. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo then chốt tại Techcombank, Tổng công ty Đầu tư vốn nhà nước (SCIC), Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam, Công ty Viễn thông Motorola Việt Nam… Hiện tại, ông cũng đang là thành viên ban tư vấn chiến lược của CPA Australia tại Hà Nội.

Kết thúc năm 2014, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 60.884 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 39.381 tỷ đồng. Tổng huy động đạt 54.199 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 93 tỷ đồng.

Bước sang năm 2015, ngân hàng này đặt ra các chỉ tiêu kinh doanh gồm tổng tài sản đạt 71.104 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2014, huy động đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2014, vốn điều lệ tăng lên mức 5.320 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 124,5% so với năm 2014.

Theo Theo Kinh Tế Sài Gòn, VnExpress
MỚI - NÓNG