Tổng Giám đốc Maritime Bank từ nhiệm

Ông Tạ Ngọc Đa, phó tổng giám đốc, sẽ điều hành Maritime Bank cho đến khi ngân hàng tìm được CEO mới.
Ông Tạ Ngọc Đa, phó tổng giám đốc, sẽ điều hành Maritime Bank cho đến khi ngân hàng tìm được CEO mới.
Sau từ nhiệm Tổng giám đốc Maritime Bank, ông Atul Malik sẽ là cố vấn cấp cao của ngân hàng. Thay vào đó, Phó tổng giám đốc Tạ Ngọc Đa sẽ điều hành cho đến khi tìm được CEO mới.

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) cho biết, ông Atul Malik đã từ nhiệm vị trí tổng giám đốc sau khi gắn bó nhiệm kỳ 3 năm. Sau khi không còn là tổng giám đốc, ông Atul Malik vẫn làm việc ở Maritime Bank trên cương vị cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành.

Lý giải về việc từ nhiệm lần này, ông Atul Malik cho biết lý do từ phía gia đình khiến ông không thể dành trọn thời gian và tâm huyết cho vị trí này. Do đó, ông sẽ đảm nhận vị trí cố vấn cao cấp, gắn bó với Maritime Bank theo lịch làm việc 10 ngày một tháng.

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, Phụ trách điều hành ngân hàng thay ông Atul Malik tới khi bổ nhiệm tổng giám đốc mới. Ông Tạ Ngọc Đa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó tổng giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro, Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng...

Cũng tại thời điểm này, Maritime Bank đón thành viên quốc tịch nước ngoài mới là ông Syed Mohammad Nadeem Kazmi, người Pakistan với chức danh Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro thay thế vị trí của ông Tạ Ngọc Đa. Ông Syed Mohammad Nadeem Kazmi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro và kiểm toán ở Ai Cập, Parkistan, Romania, Saudi Arabia.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.