Tổng rà soát xe giường nằm

TP - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT tổng hợp số lượng xe ô tô vận chuyển khách giường nằm 2 tầng và tổng số luồng tuyến cho phép phương tiện này hoạt động.

Các đơn vị cũng phải rà soát, đánh giá công tác đảm bảo an toàn khi lưu thông trên từng tuyến thuộc địa bàn quản lý (đặc biệt lưu ý đối với những tuyến, đoạn tuyến đèo dốc quanh co, bán kính đường cong và độ dốc dọc, dốc ngang cao).

Tổng cục cũng yêu cầu đơn vị có đề xuất việc đảm bảo an toàn khi tiếp tục cho phép khai thác và kiến nghị tạm dừng khai thác loại phương tiện này đối với từng tuyến đường cụ thể nếu có nguy cơ mất an toàn cao.

Theo Tổng cục này, khoảng 30% số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và thảm khốc xảy ra đối với xe giường nằm trên các đoạn đường đèo núi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.