Trạm trưởng kiểm lâm nhận hối lộ, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lên tiếng

Trạm trưởng kiểm lâm nhận hối lộ, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa lên tiếng
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trịnh Văn Chiến - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi sự việc một cán bộ kiểm lâm của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, bị C48 - Bộ Công an bắt giữ, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp, điều tra làm rõ vụ việc. “Quan điểm của chúng tôi là, sau khi có kết quả điều tra, sẽ xử lý nghiêm những người vi phạm”, ông Chiến nói.

Chưa xử lý cán bộ liên quan


Ngày 4/8, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã thống nhất tạm đình chỉ 2 cán bộ kiểm lâm để phục vụ công tác điều tra vụ án. Ông Lê Quốc Việt- Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, sau khi họp bàn, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã thống nhất sẽ tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đức Hải (SN 1979) là trạm trưởng trạm kiểm lâm của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, để phục vụ công tác điều tra vụ án. 

Trước đó, trong tổ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xe 37C-06012 ngày 1/8, ông Lê Đức Hải được phân công làm tổ trưởng. Chiều tối 1/8, trong khi đang giải quyết việc chiếc xe 37C-06012 chở gỗ trái phép, ông Lê Đức Hải đã bị Cục Cảnh sát điều tra chống tội phạm tham nhũng (C48) của Bộ Công an bắt giữ và di lý về Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng của một người được coi là chủ hàng của số gỗ vi phạm.

Ngoài ông Lê Đức Hải, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cũng đã thống nhất tạm đình chỉ đối với Lê Chí Thanh (là cán bộ được ông Lê Đức Hải giao nhiệm vụ lập biên bản xử lý) để phục vụ công tác báo cáo cho đoàn công tác thanh tra của chi cục. 

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, tổ công tác được Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, được giao nhiệm vụ xử lý xe vi phạm 37C-06012 ngày 1/8 gồm 6 người: Lê Đức Hải, Nguyễn Xuân Vịnh, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thế Vinh, Đỗ Đình Chung. Khi Hải bị công an mặc thường phục bắt giữ thì các thành viên khác trong tổ đang thực hiện việc khám xe và gỗ vi phạm.

“Phía Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa chưa đưa ra hình thức xử lý nào đối với các cán bộ có liên quan đến vụ việc xử lý xe chở gỗ vi phạm do vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc Đội kiểm lâm cơ động xử lý xe vi phạm từ đầu năm 2014 đến 31/7/2014 đã được C48 thu giữ phục vụ điều tra”- ông Lê Quốc Việt cho biết thêm.

Chỉ kiểm soát lưu thông khi cần thiết

Ngày 4/8, sau vụ việc cán bộ kiểm lâm nhận hối lộ ở Thanh Hóa, Phó tổng cục trưởng Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Bá Ngãi ký văn bản, đề nghị các địa phương chấn chỉnh, tăng cường quản lý hoạt động kiểm lâm. 

Theo đó, những cán bộ, công chức kiểm lâm vi phạm pháp luật, phải loại khỏi lực lượng; người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ bố trí công việc khác phù hợp, hoặc chuyển công tác. 

Tổng cục Lâm nghiệp cũng yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa, phối hợp làm rõ hành vi vi phạm của Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm Thanh hóa); xử lý kịp thời, nghiêm minh người có hành vi vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định; Thanh Hóa khẩn trương rà soát, phân loại, sắp xếp cán bộ, công chức kiểm lâm, có phương án cụ thể để thực hiện chủ trương “kiểm lâm gắn với địa bàn”. 

Chỉ tổ chức kiểm soát lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong trường hợp cần thiết, khi không thể quản lý được tại rừng và nơi tiêu thụ; không để xảy ra trường hợp tương tự. 

Ông Ngãi cũng giao Cục Kiểm lâm, phối hợp với Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp có phương án đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động kiểm soát lâm sản ở nơi dư luận phản ánh “có mùi”. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động thực thi công vụ của đơn vị, công chức kiểm lâm trong toàn quốc, nhất với hoạt động kiểm soát lâm sản.

Năm 2011, báo chí cũng đã phản ánh việc kiểm lâm Thanh Hóa làm luật, làm tiền trắng trợn, trong đó đề cập đến một số kiểm lâm tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1. Sau khi kiểm tra, phía chi cục đã có quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo hai kiểm lâm và khiển trách 2 kiểm lâm của đội này. Trong hai người bị khiển trách có Lê Đức Hải.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.