Trung Quốc giảm nhập khẩu gạo Việt Nam

Trung Quốc giảm nhập khẩu gạo Việt Nam
TP - Ngày 25/3, Bộ NN&PTNT cho biết, xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2015 ước đạt hơn 1 triệu tấn, kim ngạch 440 triệu USD, giảm 28% về lượng và giảm 32% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân hai tháng đầu năm 2015 đạt 458,6 USD/tấn, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ NN&PTNT, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam lớn nhất trong hai tháng đầu năm nay (gần 21% thị phần).

Hai thị trường ở châu Phi là Ghana và Bờ Biển Ngà có sự tăng trưởng đột biến trong hai tháng đầu năm 2015.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.