Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với đại diện IMF

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với đại diện IMF
TPO - Sáng 21/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Đoàn chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban kinh tế Trung ương - Nguyễn Văn Bình đánh giá cao mối quan hệ hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa Việt Nam với IMF, nhất là trong lĩnh vực tư vấn chính sách về ngân hàng – tài chính.

Cùng đó, Trưởng ban kinh tế Nguyễn Văn Bình cũng thông báo khái quát phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 5 năm 2016-2020 theo Văn kiện Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam; làm rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức cũng như nhấn mạnh các ưu tiên của Việt Nam về hoàn thiện thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải cách trong chính sách tài khóa phấn đấu giảm bội chi ngân sách và xử lý nợ công, phát triển đồng bộ thị trường tài chính, tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu để đảm bảo phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam hiệu quả, minh bạch và bền vững, tiếp tục cải cách hệ thống doanh nghiệp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Thay mặt Đoàn chuyên gia IMF, ông John Nelmes đánh giá cao những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong việc điều hành chính sách tiền tệ, cơ chế điều hành tỷ giá và cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong thời gian qua, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng hợp lý, đồng thời bảo đảm các yêu cầu xã hội cần thiết.

Ông John Nelmes khẳng định cam kết hợp tác của IMF dành cho Việt Nam trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.