Tỷ giá tăng kịch trần

Tỷ giá tăng kịch trần
TP - Chiều 14/12, đón tin cuộc họp tăng lãi suất của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED), giá đô la Mỹ bán ra tại các ngân hàng đã tăng kịch trần. Các ngân hàng cũng đồng thời đẩy giá mua vào.

Ngày 14/12, thị trường ngoại tệ mở cửa với “sóng” tăng tỷ giá. So với cuối tuần trước, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng giá. Cụ thể: Vietcombank niêm yết tỷ giá VND/USD tại mức mua vào là 22.460 đồng/USD và bán ra là 22.530 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD ở cả hai chiều mua vào và bán ra; VietinBank niêm yết ở mức 22.470 - 22.540 đồng, tăng 25 đồng mua vào và 15 đồng bán ra so với cuối tuần trước…

Tại sở giao dịch NHNN, tỷ giá vẫn được niêm yết ổn định mức 21.800 - 22.475 đồng. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 21.890 đồng và biên độ dao động trong phạm vi  +/-3%. Vào cuối giờ sáng, Techcombank đã đưa giá USD bán ra chính thức kịch trần biên độ (22.547 VND). Tương tự, Eximbank cũng niêm yết biểu giá theo mức kịch trần này ngay chiều mở cửa. Tuy nhiên, trái với diễn biến này, tại thị trường tự do, giá USD vẫn giữ nguyên không tăng. Một đại lý cuối chiều báo giá ở mức 22.560 - 22.660 (mua vào - bán ra). “Cả ngày hôm nay thị trường bình thường”, đại lý này cho biết.

Trong cuộc họp chính sách cuối cùng của năm vào ngày 15-16/12, Fed được dự kiến sẽ nâng lãi suất của Mỹ lên (khoảng 0,25%/năm) lần đầu tiên kể từ 10 năm qua. Thông tin này được cho là gây thêm áp lực để từ sau nhiều biến động trung tuần tháng 8/2015 trở lại đây, tỷ giá VND/USD xuất hiện nhiều đợt có dấu hiệu căng thẳng trở lại. “Vào thời điểm cuối năm, nhu cầu ngoại tệ thanh quyết toán trong nền kinh tế gia tăng theo tính chất mùa vụ, muốn hay không đây là áp lực khiến giá USD tăng mạnh lúc này”, lãnh đạo một ngân hàng khi được hỏi trả lời. Tuy nhiên, vị này cũng nhìn nhận, khả năng ổn định tỷ giá đến hết năm là chắc chắn.

MỚI - NÓNG