Vàng giảm, USD lại “nhảy múa”

TPO - Mở phiên giao dịch sáng nay (17/4), giá vàng trong nước giảm nhẹ theo vàng thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng sau gần 1 tuần ổn định lại có dấu hiệu của kỳ biến động mới.

Thời điểm 8h30 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,14 – 35,18 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,1 - 35,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra sáng nay cũng giảm nhẹ, hiện bán ra ở mức 1.198 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 3,9 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trên thị trường tỷ giá, giá USD tại các ngân hàng thương mại đã có những biến động thất thường, sau khi tăng 5 đồng mỗi USD trong ngày hôm qua, sáng nay lại giảm 5 đồng. Hiện Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.570 – 21.630 đồng/USD (mua – bán), giảm 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá cuối ngày hôm qua.


Đà giảm của vàng xuất hiện sau khi ông Stanley Fischer, Phó chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết, có nhiều dấu hiệu lạm phát Mỹ đang dần tiến tới mục tiêu của cơ quan này. Ông cũng lặp lại quan điểm ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất năm nay.

Đặc biệt, nhu cầu vật chất yếu cũng ghìm giá vàng.

Trên thị trường dầu thô, giá dầu thô tiếp tục tăng nhẹ để duy trì mốc 60 USD/thùng. Cụ thể, dầu Brent hiện ở mức 60,4 USD/thùng (tăng 0,08 USD), dầu WTI ở mức 56,71 USD/thùng (tăng 0,3 USD).

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.