Vàng mất gần 500 nghìn đồng trong tháng 9

Vàng mất gần 500 nghìn đồng trong tháng 9
TPO - Mở cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, giá vàng tiếp tục lao dốc khi biểu tình tại Hồng Kông leo thang. Khép lại một tháng ảm đạm, giá vàng mất gần 500 nghìn đồng mỗi lượng.

Thời điểm 8h00 sáng nay, 30/9, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,84 – 35,88 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 30.000 đồng mỗi lượng mua so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,8 – 35,92 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 20.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng sáng nay cũng giảm nhẹ, hiện ở mức 1.217 USD/oz, giảm 1 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 4,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi ngang. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.195 – 21.245 đồng/USD (mua – bán), bằng tỷ giá ngày hôm qua.

Cuộc biểu tình tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã khiến chứng khoán toàn cầu hôm qua đồng loạt lao dốc.

Tuy nhiên, giá vàng cũng đi xuống, do đồng USD mạnh lên sau thông tin tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,5% trong tháng 8. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều năm lãi suất thấp kỷ lục cuối cùng đã có tác dụng.

Quan trọng nhất, giá vàng giảm do nhu cầu đầu tư giảm sút, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust bán ra 1,2 tấn cuối tuần trước. Dự trữ của quỹ này hiện là 772,2 tấn – thấp nhất 4 năm qua.

MỚI - NÓNG