Vàng quay đầu tăng, tỷ giá USD giảm

Vàng quay đầu tăng, tỷ giá USD giảm
TPO - Mở phiên sáng nay (8/7), giá vàng trong nước đã tăng trở lại sau 3 phiên liên tiếp giảm, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ.

Thời điểm 9h00 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,75 – 36,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 50.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,7 – 36,82 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 60.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với cuối ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra cũng giảm mạnh, về mức 1.319 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với giá cuối tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 2,8 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sau cả tuần ổn định đã bắt đầu giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.260 – 21.320 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 10 đồng mỗi USD so với cuối ngày hôm qua.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng do giới đầu tư đang lo ngại tình căng thẳng ở miền đông Ukraine leo thang, khi quân đội chính phủ không kích thành phố Lugansk, thủ phủ vùng Lugansk, miền đông nước này vào ngày hôm qua (7/7). Dù trước đó một ngày, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội nước này sẽ không kích các khu vực dân cư ở Lugansk và Donetsk.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.