Vàng và USD lội ngược dòng với kinh tế Mỹ

TPO - Sáng nay (1/8), giá vàng trong nước tiếp tục giảm theo vàng thế giới khi kinh tế Mỹ khả quan. Tỷ giá USD cũng giảm nhẹ.

Thời điểm 9h00 tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,53 – 36,58 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 80.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với giá chốt ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,49 – 36,60 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 80.000 đồng mỗi lượng mua - bán so với giá chốt phiên ngày hôm qua.

Trên thế giới, giá vàng bán ra cũng xu hướng đi ngang sau khi giảm mạnh vào ngày hôm qua, hiện ở mức 1.283 USD/oz, bằng giá cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên so với giá cùng thời điểm sáng qua vàng thế giới giảm tới 12 USD/oz.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.205 - 31.255 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 5 đồng/USD so với giá ngày hôm qua.

Hiện giá vàng thế giới chịu sức ép khi Mỹ công bố GDP quý II tăng nhanh hơn dự đoán với 4%. Tin tức này đã đẩy cả chứng khoán Mỹ và đồng USD lên cao gây sức ép lên giá vàng.

Tuy nhiên, vàng không bị bán tháo do số liệu GDP làm tăng nguy cơ lạm phát, trong bối cảnh ngân hàng trung ương nhiều nước cũng đang nới lỏng tiền tệ.

Bên cạnh đó, sau phiên họp chính sách hai ngày, quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết họ vẫn lo ngại về sự tăng trưởng chậm chạp của thị trường lao động, đồng thời khẳng định sẽ không tăng lãi suất sớm. Lãi suất cao lên sẽ lôi kéo nhà đầu tư ra khỏi các công cụ không trả lãi, như vàng.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.