Ven biển buồn vui đón Tết

Nông dân ấp Ông Muộn ăn tết sớm. Ảnh: Diệu Lư.
Nông dân ấp Ông Muộn ăn tết sớm. Ảnh: Diệu Lư.
TP - Những ngày cuối năm, ở vùng ven biển Bạc Liêu và Cà Mau, có nơi ngư dân buồn xo vì không có Tết, nơi khác nông dân lại rộn ràng ăn tết sớm.

Không có Tết

Ông Nguyễn Văn Nam, 38 tuổi, chủ tàu đánh cá ở khóm 6, thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) loay hoay cùng ngư phủ sửa tàu giữa trời nắng gắt. Kéo vạt áo lau mồ hôi trên mặt, ông rầu rĩ nhìn lên bờ: “Tết này cả chủ lẫn ngư phủ đều buồn vì không có tiền ăn tết, không có cả tiền sắm đồ mới cho con”.

Con tàu trọng tải hơn 40 tấn, thuê 4 ngư phủ cùng ông Nam đi ra vùng biển Trường Sa đánh cá 20 ngày, gặp lúc biển động cả thời tiết lẫn tình hình tội phạm nên thất thu nặng. Trước đây, mỗi chuyến mỗi ngư phủ kiếm hơn chục triệu đồng, còn chuyến vừa rồi, mỗi ngư phủ chỉ được 4 - 5 triệu. Ông Nam kể, chi phí chuyến đi khoảng 160 triệu đồng, sau khi trả công cho ngư phủ thì ông trắng tay. Còn ngư phủ Nguyễn Văn Vũ tâm sự: “Vợ con ở nhà trông chờ vào chuyến đi cuối cùng của năm, hy vọng có tiền trang trải nợ nần và sắm sửa đón tết nhưng với 5 triệu đồng chỉ đủ trả nợ”.

Ở cảng Gành Hào, chạy dọc bờ biển mấy trăm mét, hàng trăm chiếc tàu đậu san sát nhau, vắng bóng người. Ông Nam cho biết, các tàu đều vô sớm và cùng hoàn cảnh như ông, ở ngoài khơi khó đánh bắt còn vô bờ là rơi vào cảnh thất thu, lo buồn không có tết. Ông Liên Văn Lợi là chủ vựa cá ở cảng biển Gành Hào, có đội tàu 6 chiếc làm dịch vụ hậu cần trên biển, cho biết, bình thường cảng cá nhộn nhịp lên xuống hàng, bây giờ vắng hoe vậy là biết các chủ tàu khó khăn lắm.

Ăn Tết sớm

Cả 92 hộ dân ở ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm (thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vừa tổ chức ăn tết sớm trong không khí rộn ràng. Từ sáng sớm, các chủ hộ tập trung, mỗi người cầm nén nhang dâng lên miếu thờ đầu con kênh. Lát sau, một chiếc xe chạy đến chở theo những thùng tôm giống chất lượng tốt được Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư hỗ trợ 30% tiền mua, chia cho cả 92 hộ thả vào ruộng tôm-lúa. Thả giống tôm xong, tất thảy dân ấp có mặt dự tiệc liên hoan chung, mừng một năm thắng lợi và chúc nhau năm mới tiếp tục thắng lợi.

Dân ấp vừa trúng đậm “cánh đồng lớn” lúa - tôm, năng suất lúa đạt hơn 6 tấn/ha, thêm vụ tôm thu hoạch khá nên lợi nhuận cao, mỗi héc-ta lời 40-50 triệu đồng. Ông nông dân Nguyễn Văn Hòa tươi cười cho biết: “Năm này là năm thứ ba liên tiếp chúng tôi trúng tôm-lúa”.

Bí thư Chi bộ ấp Nguyễn Văn Toàn giải thích: “Cả ấp trúng tôm-lúa nhờ sản xuất đồng lòng, thống nhất từ lấy nước đến thả giống tôm, sạ lúa nên ít sâu bệnh, chi phí giảm đáng kể”. Bí thư Toàn kể, có 2 hộ làm năng suất thấp, thậm chí lỗ nhưng khi tham gia “cánh đồng lớn” được bà con hỗ trợ nhiều, kể cả cho mượn tiền thả giống nên khá giả lên. Làm ăn càng thắng lợi, người dân càng nhiệt tình hỗ trợ nhau. “Trong ấp nhiều nhà tường đã thay thế nhà lá là nhờ tôm-lúa cả”, Bí thư Toàn phấn khởi.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.