Vì yêu màu xanh mà trở thành “Duyên nợ”

Ông Thạch Bình – P.TGĐ SCC tặng hoa chúc mừng 03 vị khách mời đặc biệt tại sự kiện
Ông Thạch Bình – P.TGĐ SCC tặng hoa chúc mừng 03 vị khách mời đặc biệt tại sự kiện
Định vị PhoDong Village là một Khu đô thị xanh ngay từ khi quy hoạch còn đang là bản phác thảo trên giấy. Chủ đầu tư SCC đã kiên định phát triển dự án nhất quán theo sứ mệnh ươm mầm cuộc sống, trao tặng cho cư dân một không gian xanh bình yên giữa thiên nhiên vô cùng độc đáo. 

Cho đến hiện tại, hàng trăm căn biệt thự đã được bán ra, PhoDong Village cũng trở thành Khu đô thị hiện hữu khi những khách mua nhà đợt đầu vào cuối tháng 9/2014 đã nhận bàn giao nhà và chuẩn bị chuyển đến an cư lạc nghiệp

Trong “Sự kiện mở bán Đợt 5 – Giai đoạn 1 và Lễ bàn giao nhà Đợt 1” tổ chức giữa tháng 9/2015 vừa qua tại PhoDong Club, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với 3 nhân vật nhiều “duyên nợ” với PhoDong Village, chỉ vì quá yêu màu xanh ở nơi đây. 

Nhà báo Đỗ Thanh Chất - khách hàng đã quyết định mua 2 căn Biệt thự Phố vườn tại PhoDong Village chỉ trong vài tháng, ca sỹ Lan Trinh - người đã trót yêu thiên nhiên xanh ở PhoDong Village để rồi thực hiện MV “Hạnh Phúc Màu Xanh” sau khi tình cờ ghé thăm dự án và bà Nguyễn Trần Triệu Thanh - Giám đốc Platinum Living Company (PLC) - đơn vị quản lý bất động sản duy nhất tại PhoDong Village. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện rất thú vị với 3 nhân vật này!

PV: Xin chào chị Triệu Thanh, chủ đầu tư SCC đã bàn giao nhà Đợt 1 cho khách hàng vào cuối tháng 8 vừa qua. Đến giai đoạn này, chúng ta có thể chính thức gọi những khách hàng đã nhận nhà là cư dân PhoDong Village. Được biết PLC là đơn vị quản lý bất động sản duy nhất tại Khu đô thị PhoDong Village. Xin chị có thể giới thiệu cho Quý cư dân đôi nét về PLC.

 Bà Triệu Thanh: Platinum Living Company (PLC) được thành lập từ đầu năm 2012, với 32 ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, tôn chỉ và mục đích chính được xác định ngay từ đầu là nhằm phục vục cho cuộc sống của cư dân PhoDong Village theo tiêu chuẩn “Bạch Kim”. Tâm nguyện và ý chí của chúng tôi đã phần nào thể hiện rõ nét qua tên gọi của doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động chính của PLC đang tập trung trong 03 lĩnh vực: Cảnh quan xanh, Tiện ích cư dân và Dịch vụ hậu mãi. PLC hướng đến là một Trung tâm phục vụ khách hàng của cư dân PhoDong Village, đảm bảo chất lượng cuộc sống toàn khu xứng tầm đẳng cấp 4 sao.

PV: Cảm ơn những thông tin rất hữu ích của chị Triệu Thanh đã phần nào giúp cư dân PhoDong Village yên tâm khi chọn lựa an cư tại đây. Xin chào nhà báo Đỗ Thanh Chất và ca sỹ Lan Trinh, hình như cả hai cũng chỉ mới biết đến PhoDong Village trong năm nay, cơ duyên nào đã kết nối PhoDong Village với hai vị?

Chú Đỗ Thanh Chất: Gia đình tôi sinh sống tại khu Thảo Điền Quận 2 đã 15 năm, trong một căn nhà phố hai mặt tiền trên con đường sầm uất. Một ngày kia lối xóm ngỡ ngàng sửng sốt vì thấy tôi treo biển bán nhà. Ai gặp cũng hỏi tôi mua được nhà chưa mà sao đã rao bán. Nghe chuyện tôi chỉ cười nửa đùa nửa thật: chuyện nhà cửa ấy mà, âu cũng là cái duyên cái nợ. Khoảng giữa năm tôi nhận được một cuộc gọi giới thiệu về PhoDong Village, ban đầu chỉ nghĩ ừ thì đến coi xem sao.

 Nhưng cũng chính từ chuyến đi ấy mà chuyện nhà cửa của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Ngay lập tức tôi đã chọn mua một căn Biệt thự Phố vườn tại PhoDong Village và tiếc nuối sao mình không biết đến nơi này sớm hơn. Bởi với tôi, căn nhà không chi đơn thuân là chốn đi về mà cần nằm trong một tổng thể gắn bó với cảnh quan, hòa quyện với thiên nhiên cùng các tiện ích công cộng khác. 

Riêng việc PhoDong Village dành ra tới 76% diện tích cho hạ tầng và mảng xanh đã trở thành cực kỳ khác biệt. Lúc đó, các khu nhà vẫn đang thi công, dân cư chưa về ở, thì một số công viên đã hoàn thiện chỉn chu, các con đường đều trồng sẵn những hàng cây vươn cao xanh tốt, cảnh quan điểm nhấn như đường bê tông màu, quảng trường đều đang được gấp rút triển khai. 

Tôi đã bị mê hoặc bởi hình dung về bức tranh thiên nhiên ở PhoDong Village trong vài ba năm tới, khi toàn khu hoàn thiện gia đình tôi sẽ được sống trong một không gian xanh độc đáo và bình yên. Duyên nợ giữa tôi với sắc xanh của PhoDong Village hình thành từ đó!

Vì yêu màu xanh mà trở thành “Duyên nợ” ảnh 1

MV mới nhất của Lan Trinh mang tên "Hạnh Phúc Màu Xanh" được thực hiện theo cảm xúc từ những lần cô tham quan dự án PhoDong Village

Ca sỹ Lan Trinh: Từ bé đến giờ Lan Trinh vẫn sống cùng với ba mẹ, chưa sở hữu nhà riêng. Bây giờ khi ngày càng trưởng thành, Lan Trinh rất muốn có được “ngôi nhà trong mơ” của riêng mình. Tuy nhiên, Lan Trinh còn trẻ nên chưa dám mơ đến biệt thự. Lan Trinh thấy mẫu Nhà phố với công năng đa dạng và kiểu kiến trúc đương đại phù hợp với tính cách trẻ trung, thích kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà, đây đúng là “tầm ngắm” của Lan Trinh. 

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong vai trò ca sỹ và diễn viên, Lan Trinh đã có một khoản tích lũy và bắt đầu tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng cho mình và gia đình nhỏ trong tương lai. Qua bạn bè giới thiệu và thông tin trên facebook, Lan Trinh đã đến tham quan và tìm hiểu kỹ hơn PhoDong Village. Lần đầu tiên đến đây, Lan Trinh rất thích cảnh quan thiên nhiên và các tiện ích tại PhoDong Club. 

Sau đó khi đã về nhà rồi mà trong suy nghĩ của Lan Trinh cứ tràn đầy mơ mộng về cuộc sống tương lai tại PhoDong Village – nơi có căn nhà xinh xắn, nơi có gia đình hạnh phúc, nơi những đứa trẻ được sinh ra và trưởng thành. 

Nhân đây Lan Trinh cũng xin bật mí chính PhoDong Village là cảm hứng để Lan Trinh sáng tác bài hát “Hạnh Phúc Màu Xanh” và trong thời gian gần đây Lan Trinh cũng đã làm MV bài này luôn rồi. Có thể xem đây là món quà làm quen mà Lan Trinh dành tặng riêng cho cộng đồng cư dân PhoDong Village.

 PV: Chúng tôi rất hứng thú với câu chuyện “Duyên nợ” mà chú Thanh Chất vừa chia sẻ, có thể gọi chú là “Đại sứ PhoDong Village” và nhân cơ hội này chú có thể tiếp tục nói thêm về những mong muốn của mình đối với PhoDong Village trong thời gian tới không?

Chú Đỗ Thanh Chất: Tôi có nguyện vọng sẽ cùng gia đình đón Tết cổ truyền năm nay tại PhoDong Village. Điều tôi tâm đắc nhất là cảnh quan xanh tươi ở đây, nhưng điều tôi băn khoăn nhất là vấn đề an ninh và vệ sinh môi trường khi mà giai đoạn 1 vẫn đang còn nhộn nhịp công trường xây dựng. Quá trình thi công tại những khu nhà lân cận liệu có ảnh hưởng đến cuộc của dân cư dân hay không? 

Vì yêu màu xanh mà trở thành “Duyên nợ” ảnh 2 Với phương châm mang lại cuộc sống tốt nhất cho cộng đồng PhoDong Village, đội ngũ nhân sự PLC chuyên nghiệp, cần cù và tận tâm với nghề cam kết nổ lực hết mình để làm hài lòng cư dân
Bà Triệu Thanh: Trách nhiệm của PLC là mang đến sự yên tâm cho cư dân đối với dịch vụ hậu mãi mà chúng tôi cung cấp. PLC đã và đang quan tâm các vấn đề mà chú Chất vừa nêu và chắc chắn sẽ có biện pháp để ngay sau khi các cư dân hoàn thiện nội thất, chuyển đến an cư tại PhoDong Village thì các mối bận tâm đều được khắc phục.
 Hiện tại, chúng tôi bố trí lối đi riêng cho nhân công, vận chuyển vật liệu để không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân. Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Vì yêu màu xanh mà trở thành “Duyên nợ” ảnh 3

Dãy nhà Biệt thự Phố vườn đã sẵn sàng chào đón những chủ nhân mới

PV: Chúng ta vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đại diện 02 nhóm khách hàng, một đại diện cho khách đã mua và sắp trở thành cư dân, một đại diện cho khách hàng tiềm năng. Thật không dễ để tạo niềm tin cho khách hàng khi BĐS là một tài sản giá trị lớn và người mua nhà thường phải “cân đo đong đếm” rất nhiều, như vậy đâu là cơ sở để khách hàng đặt niềm tin vào các dịch vụ mà PLC đang cung cấp?

Bà Triệu Thanh: Cá nhân tôi có duyên gắn bó với chủ đầu tư SCC từ nhiều năm trước nên chứng kiến và thấu hiểu PhoDong Village từ khi còn thai nghén cho tới lúc rạng rỡ như ngày hôm nay. Được SCC tin tưởng giao phó, phương châm hoạt động của PLC lấy khách hàng làm trọng tâm và nỗ lực mang “Cuộc sống Bạch kim” đến cho cộng đồng cư dân PhoDong Village. 

“Trăm nghe không bằng mắt thấy”, trong hơn 03 năm qua PLC đã từng bước thực hiện 02 nhiệm vụ của mình đó là: Thiết kế, thi công và bảo dưỡng cảnh quan và Quản lý vận hành các tiện ích công cộng. Riêng nhiệm vụ thứ 03, quản lý bất động sản, thì thật ra chúng tôi đã triển khai từ khi SCC đưa các căn nhà mẫu đi vào hoạt động cách đây 01 năm. 

Và bây giờ đến giai đoạn ở tầm cao mới, với mọi quyết tâm và sự chuyên nghiệp, PLC cam kết sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình, đảm bảo sự hài lòng của cư dân. PhoDong Village được vinh danh là “Dự án nhà ở tốt nhất Việt Nam” trong khuôn khổ Vietnam Property Awards 2015 vừa qua xem như là món quà mà SCC và PLC muốn dành tặng cho những khách hàng, những cư dân đã tin tưởng chọn lựa PhoDong Village.

 PV: Xin cảm ơn sự chia sẻ rất chân tình của 3 vị khách mời, mong rằng PhoDong Village ngày càng phát triển để tất cả những ai đã bén “duyên nợ” đều cảm thấy tự hào.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.