Xăng tăng, CPI tháng 7 tăng nhẹ

Xăng tăng, CPI tháng 7 tăng nhẹ
TP - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2014 tăng 0,23% so với tháng trước, và tăng 4,94% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tháng 7 có lần tăng mạnh giá xăng dầu, nhưng mức tăng CPI kể trên vẫn thấp hơn tháng 6 (tăng 0,30%). 

Nhờ tăng giá xăng dầu, nhóm giao thông tăng cao nhất ở mức 0,44% so với tháng trước, tiếp đến là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt; hàng ăn và dịch vụ ăn uống…

Nhóm giảm duy nhất trong tháng là bưu chính viễn (giảm 0,01%), đây là tháng thứ 7 liên tiếp giảm.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".