Xây cầu Long Hồ theo hình thức BT

Xây cầu Long Hồ theo hình thức BT
TP - Ngày 4/9, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định theo thẩm quyền về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hồ, thành phố Cam Ranh theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). 

Cầu Long Hồ hiện nay kết nối bán đảo Cam Ranh, căn cứ quân sự Cam Ranh và Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh với QL1, có vai trò quan trọng trong việc phục vụ nhu cầu an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế và du lịch, nhưng đã xuống cấp. 

Cầu Long Hồ mới sẽ cách cầu Long Hồ hiện nay gần 1km về phía Bắc, phần cầu chính gồm 5 nhịp dài 827,9m, rộng 28m, tổng mức đầu tư khoảng 2.295 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG