Hành trình của Nhan sắc Việt:

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002
Năm 2002 đánh dấu một bước phát triển và sự khẳng định với danh hiệu Hoa hậu báo Tiền Phong. Danh hiệu Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong đã được trở thành “Hoa hậu Việt Nam”.

Trên thực tế, báo Tiền Phong là một đơn vị đã duy trì được hoạt động này nhiều năm và đã tạo dựng được uy tín lớn nhất trong số các cuộc thi người đẹp diễn ra toàn quốc suốt những năm qua. Tuy nhiên, các người đẹp đoạt vương miện Hoa hậu vẫn không được gọi là ''Hoa hậu Việt Nam'' mà chỉ được gọi là ''Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong'' .

Năm 2000, Bộ VHTT cũng đã tổ chức cuộc thi lần đầu tiên với tên gọi ''Hoa hậu Việt Nam 2000'' và số lượng thí sinh dự thi cũng hầu hết là các gương mặt đã tham gia và đoạt giải từ cuộc thi ''Hoa hậu toàn quốc báo Tiền phong''. Kết quả chung cuộc cũng thực sự chưa đem lại sự hài lòng cho khán giả.

Một quy mô mới và một tên gọi mới chắc sẽ hợp lý hơn đối với việc tổ chức một cuộc thi mang tầm cỡ quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi hoạt động của cuộc thi sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo thí sinh khắp nơi trên cả nước và sự quan tâm của bạn bè trên thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 ảnh 1

Á hậu 1 Bùi Thị Hoàng Oanh

Sau 2 đêm bán kết tưng bừng, sôi nổi và không kém phần căng thẳng, đêm 22/9/2002, 22 người đẹp nhất (được chọn lựa từ hơn 2000 thí sinh đăng ký dự thi) đã tự tin bước vào đêm chung kết trong sự náo nức, mong chờ của hơn 5000 khán giả đang ngồi chật cứng các khán đài của Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ai sẽ là Hoa hậu Việt Nam 2002?

Với ý tưởng được lấy từ một tứ trong bài hát ''Ru tình'' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã thiết kế sân khấu có thể gọi là độc đáo trong Hội thi Hoa hậu Việt Nam đầu thế kỷ 21. Sân khấu hình chiếc vương miện khổng lồ, xoay tròn khắp bốn mặt nhà thi đấu. Trên nền nhạc rộn ràng, náo nức của bài hát ''Gót hồng'', 22 người đẹp - 22 tà áo dài hồng thướt tha bước ra sân khấu.

Những chiếc đèn lồng nhỏ trên tay các người đẹp như những đoá sen toả ánh sáng dịu dàng làm rạng rỡ hơn những gương mặt đẹp. Bỗng dưng sân khấu - vương miện khổng lồ xoay nhè nhẹ, trên mỗi cánh vương miện, các viên thuỷ tinh lấp lánh như những vì sao.

Những tràng vỗ tay tán thưởng kéo dài khi các người đẹp lần lượt lướt qua. Trên nền sân khấu, lớp khói lãng đãng tạo ra mây trắng quyện chân người đẹp, nhạc dìu dặt, các người đẹp lung linh như tiên nữ trong ''vũ khúc nghê thường''. Sân khấu ngừng quay, nhạc đột ngột chấm dứt , '''dấu lặng'' chưa đầy một phút ấy làm cho không khí trong nhà thi đấu chùng xuống, không gian nới rộng ra.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 ảnh 2

Á hậu 2 Nguyễn Thị Mai Hương

Khi 10 người đẹp bước vào phần thi ứng xử họ liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, bởi họ thể hiện sự thông minh qua các tình huống mà BGK đặt ra, dù tuổi đời của các thí sinh mới trên dưới hai mươi. Trong thời gian chờ đợi 3 thí sinh bước vào phần thi ứng xử vòng 2, để chọn ra Hoa hậu, khán giả lại được nhận thêm một bất ngờ: Hoa hậu toàn quốc 1992 do báo Tiền Phong tổ chức Hà Kiều Anh xuất hiện trong tư cách một ca sĩ.

Cô Hoa hậu đăng quang khi mới 16 tuổi và càng ngày càng đẹp hơn, đã được khán giả nồng nhiệt tán thưởng khi cô ứng xử xuất sắc với MC Thanh Bạch, cô cho biết cô rất vui khi được mời đóng vai ''Kiều Nguyệt Nga'' một nhân vật phụ nữ Việt Nam tiêu tiểu trong bộ phim ''Lục Vân Tiên'' chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, sau đó cô gửi tặng khán giả và các người đẹp bài hát ''Những điều lạ'' của Vũ Quốc Việt.

Năm người đẹp bước vào phần thi ứng xử vòng 2 cùng trả lời một câu hỏi, trong lúc người này trả lời, hai người đeo headphone nghe nhạc. Trước đó Châu Anh và Thanh Bạch đã mời hai khán giả được chọn ngẫu nhiên trên khán đài để nghe thử và họ đã xác nhận: ''Chỉ nghe nhạc, không nghe Thanh Bạch và Châu Anh nói gì cả!''

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 ảnh 3

Á hậu 1 Bùi Thị Hoàng Oanh - Hoa khôi khu vực phía Nam

Khi BGK công bố danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2002 thuộc về Phạm Thị Mai Phương, cả Nhà thi đấu bùng lên, pháo hoa rực rỡ, ánh đèn lấp lánh, những cụm khói màu toả khắp không gian nhà thi đấu.

Khán giả đứng bật cả lên vì bỗng dưng giữa đài sen ở trung tâm sân khấu, một viên kim cương lớn, lấp lánh bảy sắc cầu vồng từ từ hiện lên, nâng Hoa hậu Việt Nam 2002 lên cao giữa những sắc màu rực rỡ.

Sân khấu xoay tròn, Hoa hậu liên tục vẫy tay chào khán giả trong những tiếng reo hò không ngớt. Cái đẹp đã được tôn vinh một cách đầy ấn tượng. ''Đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 do báo Tiền Phong tổ chức thành công xứng đáng với tầm vóc của một cuộc thi cấp quốc gia'' - Một phóng viên nước ngoài đã nhận xét như thế.

Kết quả:

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương

Học sinh lớp 12, cao 1m69, nặng 49kg, các số đo 84-59-86; Vượt qua 23 thí sinh của đêm chung kết và 2 vòng thi ứng xử, thí sinh Phạm Thị Mai Phương - Hoa khôi các tỉnh phía Bắc đã thêm một lần mang vinh quang về cho thành phố cảng Hải Phòng với vương miện Hoa hậu Việt Nam 2002 và danh hiệu Miss Pond`s.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 ảnh 4
Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương trong vòng thi Trang phục tự chọn

Trong một rừng hoa và những lời chúc mừng của bè bạn, Phạm Thị Mai Phương đã tâm sự: ''Dù rất mong muốn nhưng em không thể ngờ rằng mình lại đạt được danh hiệu cao quý này. Lúc này, em không biết nói gì hơn ngoài gửi lời cảm ơn tất cả vì đã dành cho em những tình cảm tốt đẹp. Đây sẽ là những giây phút em không bao giờ quên...''

Phạm Thị Mai Phương đăng quang từ khi còn là cô nữ sinh 17 tuổi ở Hải Phòng. Hiện cô đang theo học khoa Quản trị kinh doanh của trường ĐH Luton (Anh).

Á hậu 1 Bùi Thị Hoàng Oanh

Oanh là Hoa khôi các tỉnh phía Nam. Sinh năm 1984, chiều cao 1m70, cân nặng 50kg, các số đo 81-61-89).

Á hậu 2 Nguyễn Thị Mai Hương

Nguyễn Thị Mai Hương lần đầu tiên mang về cho thành phố Hải Dương một danh hiệu trong cuộc thi người đẹp mang tầm cỡ quốc gia với chiều cao 1m71, cân nặng 58 và các số đo 85-62,5-91.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2002 ảnh 5
Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương trong trang phục áo tắm

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 8 giải phụ:

Danh hiệu Miss Pond`s: Nguyễn Thị Mai Phương (Hải Phòng)

Danh hiệu ''Người có mái tóc đẹp nhất: Bùi Thị Hương Giang (Cần Thơ)

Danh hiệu ''Người có gương mặt khả ái nhất: Đinh Hồng Hạnh (Hà Nội)

Danh hiệu: ''Người có thể hình đẹp nhất: Lê Thị Thanh Mai (TP.HCM)

Danh hiệu: ''Người có làn da đẹp nhất'': Nguyễn Thanh Xuân (Hà Nội)

Danh hiệu: ''Người có phong cách trình diễn đẹp nhất: Trần Ngọc Thuý Hà (Tiền Giang)

Danh hiệu: ''Người có trang phục tự chọn đẹp nhất'': Đặng Thị Hồng Thiết (Thái Nguyên)

Danh hiệu: ''Người mặc áo dài đẹp nhất'': Nguyễn Hồng Hạnh (TP.HCM)

MỚI - NÓNG