14 nét mới và đêm chung kết huy hoàng

Các thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu VN 2010 tại Tuần Châu (Quảng Ninh)
Các thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu VN 2010 tại Tuần Châu (Quảng Ninh)
TP - Sáng 2 - 8 tại Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), cuộc họp báo vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 diễn ra với sự tham dự của đông đảo phóng viên báo, đài truyền hình T.Ư và địa phương.

>> Hứa hẹn đêm chung kết huy hoàng

Các thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu VN 2010 tại Tuần Châu (Quảng Ninh)
Các thí sinh dự vòng chung kết Hoa hậu VN 2010 tại Tuần Châu (Quảng Ninh) . Ảnh: Hồng Vĩnh

Ông Đoàn Công Huynh - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi, cho biết: “Năm nay cuộc thi được tổ chức với 14 nét mới, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại, định dạng vẻ đẹp gắn liền với nhân cách và sự bền vững của hình ảnh Hoa hậu”.

Ông Huynh cũng thông báo sẽ có một đêm chung kết huy hoàng nhờ sự tham gia của đối tác có năng lực và sự đầu tư công nghệ đỉnh cao.

Trả lời câu hỏi có ý so sánh về giá trị của vương miện Hoa hậu Việt Nam và vương miện của một cuộc thi khác, ông Đoàn Công Huynh khẳng định cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua 11 lần tổ chức có những ý nghĩa, giá trị riêng khó có thể so sánh.

Báo Tiền Phong là một cơ quan nhà nước chứ không phải đơn vị kinh tế, tập đoàn kinh tế nên phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Mặt thuận lợi, chúng tôi có ưu thế là một cơ quan báo chí nên không chỉ là nhà tổ chức mà còn có vai trò điều phối, giám sát cho cuộc thi.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vẫn trao vương miện hoa hậu luân lưu, Hoa hậu được nhận một phiên bản của vương miện trị giá 300 triệu đồng. Theo ông Huynh, không thể đo đếm sức nặng của vương miện bằng giá trị kinh tế.  

Ông Hà Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao du lịch, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Đây là sự kiện văn hóa quan trọng. Chúng tôi tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho BTC. Cuộc thi góp phần quảng bá cho du lịch và tỉnh Quảng Ninh và thúc đẩy cuộc bình chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới”.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuần Châu, ông Đào Hồng Tuyển khẳng định quyết tâm phối hợp cùng báo Tiền Phong tổ chức thành công vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.

Quyết tâm được thể hiện bằng việc ngay từ thời điểm này Tập đoàn Tuần Châu đã đóng cửa Công viên nhạc nước và một số hạng mục kinh doanh có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ngày để bàn giao mặt bằng chuẩn bị cho đêm chung kết. Tuần Châu cũng huy động ở mức cao nhất cơ sở vật chất và nhân lực của khu du lịch để phục vụ cuộc thi.

Đêm chung kết diễn ra tối 14-8 tại Sân khấu nhạc nước Tuần Châu với 10.000 chỗ ngồi. Sân khấu đêm chung kết sẽ được xây dựng hoành tráng chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Phan Huy Khôi, Giám đốc khối truyền thông và Nội dung số Cty Cổ phần tập đoàn MV - đơn vị được Ban Tổ chức giao việc đầu tư xây dựng sân khấu và thực hiện chương trình đêm chung kết chia sẻ: Vòng chung kết sẽ sử dụng nguồn điện năng, ánh sáng lớn chưa từng có trong các cuộc thi Hoa hậu.

Riêng việc chở thiết bị, đạo cụ sân khấu, phục vụ âm thanh, ánh sáng từ Hà Nội xuống Tuần Châu phải dùng tới 12 xe tải cỡ lớn, trong đó có một xe riêng chở dây dẫn.

Giải Người đẹp do khán giả bình chọn (giải thưởng 50 triệu đồng, do Tập đoàn MV tài trợ) xác định người thắng cuộc bằng sự bầu chọn của khán giả bằng cách nhắn tin tới số 8530 hoặc gọi tới 1900599965, nhánh 6.

Trong khi đó, Người có gương mặt khả ái sẽ mang thêm danh hiệu Miss Eurowindow. Đại diện Eurowindow- nhà tài trợ giải thưởng này cho biết mong muốn sẽ tìm được một gương mặt đại diện thành công như Mai Phương Thúy. 

Tại Đêm Chung kết, song hành với các phần thi của thí sinh sẽ có nhiều tiết mục độc đáo, chẳng hạn sự tái xuất của ca sỹ Hồ Ngọc Hà.

Đêm Chung kết được truyền hình trực tiếp đồng thời trên 6 kênh của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Nhiều đài truyền hình địa phương, kênh VTV4 (Đài truyền hình Việt Nam) tiếp sóng từ VTC.

Bà Đỗ Thị Minh Ngọc, Giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cho biết: “VTC sẽ điều hai xe màu với 10-12 máy quay, huy động 70 cán bộ, nhân sự phục vụ chương trình đêm chung kết. Các thiết bị công nghệ hiện đại như công nghệ HD được sử dụng tối đa”.

Một nét độc đáo của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 là ngay trước giờ khai mạc sẽ có một cầu truyền hình trong vòng 2 tiếng đồng hồ dự kiến liên kết 3 đầu cầu Tuần Châu - Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Phan Huy Khôi cho biết cầu truyền hình có sự tham gia của VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và phát sóng trên kênh Style TV.

Những nét mới của cuộc thi HHVN 2010

1. Sự kiện văn hóa lớn có ý nghĩa xã hội, ở vào một thời điểm đặc biệt. Được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo cấp cao. Ban chỉ đạo quốc gia gồm có 2 bộ quản lý Nhà nước là bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, bộ Thông tin Truyền thông, cùng ban Tuyên giáo trung ương Đảng, và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Quy chế mới, thể lệ mới. Nội quy mới lần đầu quy định cho thí sinh từ vòng thi sơ khảo khu vực, chặt chẽ nghiêm ngặt cho cả thí sinh và liên quan giám khảo. Nội quy thí sinh phục vụ kết quả khảo thí.

3. Trưởng ban tổ chức không tham gia ban giám khảo. Minh định rạch ròi các chức năng nhiệm vụ khác nhau cho từng bộ phận trong hệ thống sự kiện. Báo Tiền Phong vừa là ban tổ chức vừa có vai trò hỗ trợ giám sát toàn hệ thống.

4. Tách rời các mô đun khác nhau của cuộc thi, để có sự phân biệt giữa hai dạng “ngôn ngữ” khác nhau, hài hòa nhưng chuyên biệt: Sự kiện văn hóa (event) gắn với sân khấu, trình diễn; Cuộc thi (competition) gắn với giám khảo, thí sinh.

5. Thời điểm kỷ niệm nghìn năm Thăng Long – Hà Nội gợi nguồn cảm hứng cho cuộc thi qua chủ đề Nghìn năm hương sắc. Vừa bản sắc vừa hiện đại trong con người phụ nữ và cảnh sắc quê hương.

6. Cuộc thi hướng đến việc định dạng vẻ đẹp gắn với nhân cách và đi tìm sự bền vững của hình ảnh hoa hậu.

7. Cuộc thi hướng đến mô hình hóa và chuyên nghiệp hóa loại hình cuộc thi - sự kiện, làm tiền đề cho nhiều năm sau.

8. Mở cửa cho các đối tác chuyên nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm ở một số nội dung và công đoạn được chứng minh là họ chuyên nghiệp.

9. Giám khảo có phương pháp khảo thí gần với thông lệ thế giới, từ cách tính hệ số điểm nhân trắc và hình thái đến quy định về chi tiết điểm sàn, điểm dị biệt…

10. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cũng khác. Ban tổ chức muốn nâng cao chất lượng cuộc thi, chất lượng công tác xã hội - từ thiện nhìn từ phía thí sinh. Các hoa hậu và á hậu dành 20% giải thưởng cho quỹ khuyến học Quảng Ninh và công tác xã hội - từ thiện của ban tổ chức.

11. Thời gian, nội dung và phương pháp huấn luyện thí sinh trong vòng chung kết được quan tâm, thực hiện chuyên nghiệp.

12. Công tác hỗ trợ, giáo dục và đào tạo dành cho hoa hậu sau đăng quang có kế hoạch chuyên nghiệp và hiệu quả.

13. Truyền thông được quan tâm. Cầu truyền hình trực tiếp lần đầu thực hiện.

14. Quy mô thiết kế sân khấu với âm thanh, ánh sáng đặc biệt vượt trội. 

14 nét mới và đêm chung kết huy hoàng ảnh 2
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.