Điểm tựa của lòng dân nơi biên giới

Điểm tựa của lòng dân nơi biên giới
TP - Nơi phía đông Trường Sơn, thuộc miền tây A Lưới (Thừa Thiên - Huế), 21 trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) - Đoàn kinh tế quốc phòng 92 (KTQP92) - Quân khu 4 miệt mài hướng dẫn, giám sát kỹ thuật và trực tiếp thi công con đường nối hai thôn A Ro và Con Tơm (thuộc xã Đông Sơn và xã A Đớt).

Những chiếc xe ủi đất, san đường; những âm thanh của tiếng động cơ hòa lẫn âm thanh của tiếng cuốc xẻng và tiếng nói, tiếng cười của các chàng trai cô gái đã làm sôi động cả một vùng quê.

Từ ngày bản có TTTTN

Điểm tựa của lòng dân nơi biên giới ảnh 1
Những giàn bầu trĩu quả do Đội TTTTN Đoàn KTQP 92 tăng gia sản xuất

Thành lập vào đúng ngày sinh nhật Bác (19/5/2006) theo Quyết định 1136 của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn một năm hoạt động, Đội TTTTN Đoàn KTQP92 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 

Đội đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đồng bào năm xã vùng cao biên giới (A Roàng, A Đớt, Hương Lâm, Hương Phong và Đông Sơn) phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo... hình thành các cụm làng xã, tạo nên vành đai biên giới trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc.

Một vùng quê xa xôi, nghèo khó đang từng ngày khởi sắc từ những bàn tay khối óc của những chàng trai cô gái tuổi mười tám đôi mươi.

Sau khi được thành lập, với 21 thành viên, Đội được chia thành bẩy nhóm, mỗi nhóm có chức năng khác nhau. Từng nhóm xây dựng chương trình hành động, đồng thời thông báo cho từng địa phương để phối hợp thực hiện. Trọng tâm là các hoạt động phát triển kinh tế trên địa bàn.

Được biết, thời gian lên đây chưa lâu nhưng Đội đã thực hiện hàng loạt nội dung thiết thực như: Tập huấn và hướng dẫn chương trình trồng cây ăn quả và làm lúa nước cho bẩy lớp với 140 lượt người tham gia; xây dựng mô hình trồng ngô trên đất ướt, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phương pháp phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ voi, cỏ sữa cho 100 hộ dân; xây dựng mô hình nuôi ếch tại đơn vị cho bà con tham quan học tập.

Đội cũng đã cử 16  TTTTN tham mưu cho lãnh đạo ba xã  A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm phương thức quản lý bảo dưỡng các công trình nước sạch, hệ thống thủy lợi hiện có, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết thực của bà con dân bản.

Hiện, Đội TTTTN Đoàn KTQP 92 đã giúp 5 xã khảo sát và xây dựng tuyến đường liên thôn và quy hoạch khu 2 dân cư mới. Ngoài ra, Đội còn phối hợp giám sát thi công tuyến mương phục vụ tưới tiêu...

Giờ đây, thung lũng A So, nơi mảnh đất “chết”, từng chịu đựng hàng tấn chất độc da cam/dioxin và bom mìn các loại của đế quốc Mỹ đang mọc lên những ruộng lúa nước xanh mơn mởn, hứa hẹn những mùa bội thu và một cuộc sống no đủ cho bà con các dân tộc năm xã biên giới thuộc huyện A Lưới này.

Với các hoạt động xã hội, Đội chú trọng việc khám và cấp phát thuốc cho bà con. Đội có sáu y sĩ, dược sĩ và nữ hộ sinh. Từ khi thành lập đến nay, Đội đã khám và chữa bệnh hơn 1.000 lượt người. Hàng tháng các nữ y sỹ đều xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền phổ biến kế hoạch phòng chống dịch bệnh vệ sinh môi trường.

Anh Nguyễn Tư Lới, Đội trưởng cho biết: “Nhận thức của bà con nơi đây về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh rất hạn chế, chúng tôi phải thực hiện ba cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con, dần dần bà con thấy được cái lợi ích thiết thực, bà con hiểu và làm theo.

Vừa qua, chúng tôi đã phun thuốc trừ muỗi, phòng chống sốt rét cho năm xã. Trực tiếp tiêm chủng mở rộng cho 64 cháu. Hướng dẫn cho bà con phương pháp phòng chống suy dinh dưỡng  của trẻ em và tham gia chương trình nuôi dạy trẻ cho nhà mẫu giáo xã A Roàng”.

Chúng tôi đến thăm bệnh xá của Đoàn KTQP 92 và thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của khuôn viên bệnh xá. Những giàn bầu trĩu quả, hồ nước nóng tự nhiên được xây dựng thành bể bơi, các loại hoa của vuờn  thuốc nam  thơm ngát. Tất cả, được tạo nên từ bàn tay khéo léo của những TTTTN.

Nỗi lo không còn được cắm bản

Điểm tựa của lòng dân nơi biên giới ảnh 2
Y sỹ Trần Thị Thu Thủy và Y sỹ Đoàn Thị Tú Hoa, Đội TTTTN Đoàn KTQP92 đang khám và cấp phát thuốc cho bà con dân tộc Tà Ôi

Đại tá Hoàng Trị Thi, Đoàn trưởng Đoàn KTQP 92 nhận xét: Qua hơn một năm thực hiện Quyết định 1136 của Thủ tướng Chính phủ, Đội TTTTN đến công tác tại Đoàn KTQP 92 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, là mô hình hoạt động có hiệu quả. Phối hợp tốt với đơn vị, chính quyền địa phương nơi đây giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện đời sống; đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay chúng tôi rất băn khoăn vì theo quy định, đơn vị chỉ được ký hợp đồng với các em (TTTTN) hai năm. Hết hợp đồng không biết các em sẽ về đâu, làm gì? Chúng tôi rất mong muốn cấp trên xem xét, tạo điều kiện để những TTTTN có trình độ năng lực sau hai năm công tác sẽ được nhận vào biên chế của đơn vị để họ  phục vụ  lâu dài trong quân đội.

Anh Nguyễn Tư Lới tâm sự: “Chúng em mỗi đứa một quê, vừa tốt nghiệp các trường, lên đây sống cùng đơn vị như anh em một nhà. Bây giờ đã quen với công việc và cuộc sống nơi đây. Chúng em muốn được công tác tại đây lâu dài. Nếu sau hai năm đơn vị không ký hợp đồng nữa, chúng em  sẽ rất buồn...”.

Trên đường trở về đơn vị, đi trên con đường nhựa mới, qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, thơm ngát mùi sữa, tôi thấy lâng lâng một niềm vui. Vui cho bản làng từ nay đã có nhiều đổi mới... và tôi tin rằng, sau hai năm, 21 TTTTN này sẽ là những cán bộ của Đoàn KTQP 92.

MỚI - NÓNG