10 năm tù cho kẻ bắn chết cấp trên

10 năm tù cho kẻ bắn chết cấp trên
TPO - Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 10 năm tù giam (9 năm về tội giết người, 1 năm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng). 

Phiên sơ thẩm vụ án Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng do Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị xử ngày 27/5 tại TP Đông Hà. Bị cáo là Lê Văn Hùng, nguyên cán bộ Phân trại số 2 (Trại tạm giam Nghĩa An, thuộc Bộ Công An đóng tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) đã dùng súng quân dụng bắn chết Phó Phân trại trưởng Trần Đức Hùng, do mâu thuẫn trong lúc làm việc.

Theo cáo trạng Viện KSND tỉnh Quảng Trị, 13 h chiều 23/8/2015, bị can Lê Văn Hùng (SN 1981, ở Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị) là cán bộ Phân trại số 2, nhận một khẩu súng K59 và 6 viên đạn rồi dẫn 2 phạm nhân đến khu trồng rau và chăn nuôi để lao động.

Đến 15h chiều, Phó Phân trại trưởng Trần Đức Hùng và cán bộ trực Trịnh Quang Vinh đến địa điểm bị can Lê Văn Hùng đang quản lý 2 phạm nhân. Bị can Lê Văn Hùng đi đến chào cấp trên thì bị Phó phân trại Trần Đức Hùng nhục mạ, xúc phạm. Cự cãi một hồi, bức xúc nên bị can Lê Văn Hùng rút súng bắn một phát nhưng không trúng Phó phân trại Trần Đức Hùng. 

Phó phân trại Trần Đức Hùng xông tới cướp súng song không được. Súng bị hóc đạn, bị can Lê Văn Hùng dùng tay lấy viên đạn bị kẹt ra, đưa nòng súng trở về trạng thái ban đầu rồi tiếp tục lên đạn. Phó phân trại Trần Đức Hùng đứng dậy sau lúc vật lộn, đi về phía bị can Lê Văn Hùng. Bị can Lê Văn Hùng tiếp tục cầm súng hướng về phía Phó phân trại Trần Đức Hùng rồi nổ súng. 

Phó phân trại Trần Đức Hùng bị trúng đạn ở cổ ngã về phía sau, bị can Lê Văn Hùng bước đến gần rồi bắn vào đầu Phó phân trại Trần Đức Hùng thêm một phát nữa. Bắn xong, bị can Lê Văn Hùng vứt súng rồi bỏ chạy vào rừng và sau đó tự thú.

Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 10 năm tù giam (9 năm về tội giết người, 1 năm về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng).

Bị cáo Lê Văn Hùng phải đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình bị hại 124 triệu đồng, cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho 2 con nhỏ của bị hại tới lúc đủ 18 tuổi.

MỚI - NÓNG