10 ngày đêm truy lùng kẻ chủ mưu đánh 2 cha con thương vong

Nguyễn Ngọc Anh được di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra
Nguyễn Ngọc Anh được di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra
Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP. Pleiku (Gia Lai) bắt giữ tên Nguyễn Ngọc Anh, đối tượng trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 20/7/2015 tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh.

Như đã thông tin, ngày 20/7/2015 xảy ra vụ án giết người, gây rối trật tự tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh khiến Nguyễn Viết Anh tử vong, ông Nguyễn Hữu Trọng (bố Nguyễn Viết Anh) bị thương. Qua xác minh, điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đồng bọn của Nguyễn Ngọc Anh là Nguyễn Trường Giang (SN 1985) và Lê Văn Sáng (SN 1990), đều trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh; ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Ngọc Anh.

Ngay sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Anh bỏ trốn khỏi địa phương, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và người thân. Song, với ý chí, tinh thần kiên quyết không để tội phạm truy nã lẩn trốn pháp luật, các trinh sát đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định tung tích, nhanh chóng truy bắt đối tượng.

Vượt qua những khó khăn, gian khổ trong quá trình theo dõi, sau 10 ngày mật phục, ngày 30/7, tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Công an TP. Pleiku đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Anh khi tên này đang lẩn trốn trên địa bàn TP. Pleiku.

Hiện, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh đã được di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Theo Theo Báo Hà Tĩnh
MỚI - NÓNG