13/1: Nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ hầu tòa

13/1: Nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ hầu tòa
TPO – Tin từ TAND thành phố Hà Nội cho hay, ngày 13/1, cơ quan này sẽ tiến hành xét xử vụ án tiêu cực trong quá trình thực hiện Đề án 112 Chính phủ. Sẽ có 23 bị cáo phải hầu toà trong vụ án này.

Được biết, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Đề án 112 Chính phủ  (Đề án 112 CP)- Vũ Đình Thuần bị xét xử theo tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tội danh và hình phạt quy định tại khoản 3, điều 281 BLHS, theo đó, bị cáo Thuần sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù. 

Các bị cáo bị truy tố theo hai tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyề hạn để trục lợi.

Cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSND TC) nêu rõ, từ năm 2003 đến năm 2006, theo đề xuất của Lương Cao Sơn (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ,  Uỷ viên thư ký Ban điều hành Đề án 112 CP) và Nguyễn Cát Hồ (nguyên Tổ trưởng Tổ đào tạo, Ban Đề án 112 CP) trong việc đấu thầu, mua sắm bản quyền phần mềm;

ký hợp đồng in ấn giáo trình, tài liệu; các hợp đồng triển khai Trung tâm tích hợp dữ liệu; hợp đồng đào tạo... cho Ban Đề án 112 CP, Vũ Đình Thuần, với chức vụ Trưởng Ban Đề án 112 đã ký 129 hợp đồng với các công ty, đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước, qua đó, vi phạm nghiêm trọng quy chế đấu thầu.

Cụ thể: Ông Thuần đã không lập kế hoạch đấu thầu; không chỉ đạo xây dựng hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật; chỉ định thầu không có giá gói thầu được phê duyệt.

Cũng trong phần cáo buộc đối với nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, VKSND Tối cao cho rằng, ông Thuần đã sử dụng thủ đoạn chia dự án thành nhiều hợp đồng nhỏ để tránh đấu thầu, từ đó gây thiệt hại cho nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng.

VKSND Tối cao kết luận, Vũ Đình Thuần giữ vai trò chính trong việc quyết định ký và thực hiện các hợp đồng giữa Ban Đề án 112 và các đối tác, vì động cơ vụ lợi để làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Về phần mình, ông Thuần “đút túi”  275 triệu đồng.

Đơn cử như hành vi ký kết mua sắm bản quyền phần mềm với Công ty ISA; in giáo trình tài liệu đối với Nhà xuất bản Tư pháp, Tổng công ty phát hành sách Việt Nam, Công ty in Khuyến học... Vũ Đình Thuần đã không tìm hiểu, đàm phán với đối tác, không chỉ đạo cấp dưới xây dựng hồ sơ thầu, không tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Với vai trò đồng phạm giúp sức, Nguyễn Thuý Hà (nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ tin học ISA) đã giúp Vũ Đình Thuần, Lương Cao Sơn và Nguyễn Cát Hồ gây thiệt hại cho nhà nước hơn một tỷ đồng. Ngoài ra, gần 20 bị cáo khác cũng đã giúp cho Vũ Đình Thuần, Lương Cao Sơn và Nguyễn Cát Hồ gây thất thoát, thiệt hại cho tài sản nhà nước với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo Lương Cao Phi (nguyên cán bộ Nhà xuất bản Xây dựng – Bộ Xây dựng), Lương Cao Phong (nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định và tư vấn công nghệ thông tin – Bộ Xây dựng) và Cao Tuấn Hải (nguyên cán bộ Nhà xuất bản Bản đồ) đã lợi dụng ảnh hưởng của Lương Cao Sơn (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ,  Uỷ viên thư ký Ban điều hành Đề án 112 CP) để trục lợi trong việc môi giới ký và thực hiện các hợp đồng với Ban Đề án 112, qua đó hưởng lợi hơn 500 triệu đồng. Hành vi của nhóm bị cáo này đã phạm phải tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại điều 291 BLHS.

Vụ án được VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm sẽ được TAND TP Hà Nội xét xử vào ngày 13-1 tới đây.

Được biết, phiên xử do Thẩm phán – Chánh toà Hình sự (TAND TP Hà Nội)  - ông Nguyễn Hữu Chính làm chủ toạ và được xét xử trong 10 ngày.

1. Nhóm bị cáo bị xét xử theo tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”:

Gồm: Vũ Đình Thuần (SN 1942), nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng ban Đề án 112 CP; Lương Cao Sơn (SN 1957), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ, Uỷ viên thư ký Ban điều hành Đề án 112 CP; Nguyễn Cát Hồ (SN 1941), nguyên Tổ trưởng Tổ đào tạo Ban Đề án 112 CP; Nguyễn Thuý Hà (SN 1962), nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ tin học ISA; Hoàng Đăng Bảo (SN 1973), nguyên chuyên viên Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ; Chu Xuân Vinh (SN 1973), nguyên Giám đốc Công ty công nghệ ứng dụng toàn cầu; Lê Trung Nghĩa (SN 1955), nguyên Giám đốc Công ty phần mềm thương mại điện tử Nhất Vinh; Trần Tấn Ngô (SN 1957), nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty sách Việt Nam; Nguyễn Thị Minh Thiệu (SN 1953), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty sách Việt Nam; Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1961), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty sách Việt Nam; Lưu Ý Nhi ((SN 1958), nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty sách Việt Nam; Ngô Thị Nhâm (SN 1962), nguyên Phó phòng kinh doanh sách – Tổng công ty sách Việt Nam; Vũ Thị Phương Liên (SN 1972), nguyên cán bộ Tổng công ty sách Việt Nam; Nguyễn Đức Giao (SN 1956), nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp – Bộ Tư pháp; Phạm Văn Tuấn (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp – Bộ Tư pháp; Nguyễn Duy Hùng (SN 1977), nguyên Phó phòng kế hoạch phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp; Phạm Thị Tuyết Lan (SN 1968), nguyên Kế toán trưởng Nhà xuất bản Tư pháp; Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1972), nghề nghiệp: Kinh doanh sách; Đặng Thị Hiền (SN 1976), nghề nghiệp: Kinh doanh sách và Đặng Quang Hưng (SN 1980), nguyên Chủ nhà sách Hưng Dân.

2. Nhóm bị cáo bị xét xử theo tội danh “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”:

Gồm: Lương Cao Phi (SN 1961), nguyên cán bộ Nhà xuất bản Xây dựng – Bộ Xây dựng; Lương Cao Phong (SN 1963), nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định và tư vấn công nghệ thông tin – Bộ Xây dựng và Công Tuấn Hải (SN 1979), nguyên cán bộ Nhà xuất bản Bản đồ.

MỚI - NÓNG