Gây tai nạn chết người, chỉ bị tù treo

Gây tai nạn chết người, chỉ bị tù treo
TP - Nguyễn Đình Hồng không có bằng lái, điều khiển xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đè chết một bé gái bảy tuổi, chỉ bị xử tù treo.
Gây tai nạn chết người, chỉ bị tù treo ảnh 1
Anh Nhật tại hiện trường, nơi con gái 7 tuổi bị xe cán chết

Ông Nguyễn Văn Cổn được gia đình bà Trần Thị Tâm (trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hợp đồng thuê lái xe khách.

Ngày 21/1, ông Cổn chạy xe từ Vinh về Tây Sơn, đưa xe ra phía sau Trung tâm Thương mại Thị trấn, tắt máy, về nhà ăn cơm để kịp lái xe đi bốc hàng cho anh Phạm Quốc Nhật (khối 6).

Nguyễn Đình Hồng (con trai bà Tâm) tự ý nổ máy, điều khiển xe chạy đến nhà anh Nhật. Thấy hàng chưa về, Hồng cho xe đậu ở trong ngõ. Trưa cùng ngày, Hồng lùi xe ra đường, không bóp còi, không bật xi nhan báo hiệu, đâm chết cháu Phạm Như Ý (SN 2002), con anh Nhật.

VKSND huyện Hương Sơn truy tố Nguyễn Đình Hồng về tội “Vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ngày 21/5, TAND huyện Hương Sơn đưa vụ án ra xét xử.

Tuy nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm qui tắc giao thông; để lại hậu quả nặng nề cho gia đình nạn nhân, không gì bù đắp nổi, và biết rõ Nguyễn Đình Hồng không có bằng lái gây tai nạn nghiêm trọng, nhưng, TAND huyện Hương Sơn chỉ xử phạt bị cáo Hồng 36 tháng tù treo.

Trao đổi với Tiền Phong, Chánh án TAND Hà Tĩnh Nguyễn Trí Tuệ nói: “TAND huyện Hương Sơn xử như vậy là không công bằng. Nguyễn Đình Hồng đã đủ 16 tuổi, điều khiển ô tô nhưng không có bằng lái, dẫn tới gây tai nạn chết người. Mức phạt theo luật định tối thiểu là ba năm tù giam”.

MỚI - NÓNG