17 năm tù cho nữ y tá lừa 2,4 tỷ lấy tiền đánh bạc

Lê Thị Hồng Tiếp nghe tòa tuyên án sáng nay. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lê Thị Hồng Tiếp nghe tòa tuyên án sáng nay. Ảnh: Nguyễn Hải.
Để có tiền đánh bạc và trả nợ, Tiếp lừa nhận tiền của hơn 20 người muốn đi xuất khẩu lao động tại Australia, Nhật, Pháp, Hàn Quốc.

Sáng 19/5, tại TAND tỉnh Nghệ An, bị cáo Lê Thị Hồng Tiếp (30 tuổi, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) khai trong thời gian làm y tá Bệnh viện Thành An (Vinh) do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng thủ đoạn đưa người đi xuất khẩu lao động.

Cô ta vờ khoe có bà cô làm Hội chữ thập đỏ tại Pháp đang điều hành đường dây đưa lao động từ Việt Nam đi Australia, Nhật, Pháp, Hàn Quốc. Thủ tục đơn giản chỉ cần mang đặt sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh thư cùng tiền nộp 2.000-4.000 USD.

Biết người chị họ Nguyễn Thị Lục (trú tại Nam Đàn) có nhu cầu đưa chồng và con đi Hàn Quốc, Tiếp bảo đưa gần 130 triệu đồng để lo giúp thủ tục. Thấy chị Lục "mắc câu", Tiếp dụ dỗ: "Đang cần rất nhiều người cùng đi. Nếu có mối nào thì cứ rủ thêm...". Từ cuối 20111 đến 2013, chị Lục đã môi giới cho 20 người, giao hơn 2,4 tỷ đồng cho Tiếp.

Đầu 2013, Tiếp đưa những người này ra Hà Nội chuẩn bị xuất cảnh. Chờ đợi nhiều ngày, thấy Tiếp liên tục thất hứa, họ sinh nghi nên báo cảnh sát.

Tại phiên xử hôm nay, nữ bị cáo 30 tuổi cho biết số tiền lừa đảo đã dùng chơi cờ bạc và trả nợ. HĐXX tuyên phạt Tiếp 17 năm tù, cho tại ngoại chờ thi hành án, buộc bồi thường 2,4 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định chị Lục không có ý định chiếm đoạt tài sản của 20 nạn nhân, không biết ý đồ lừa đảo của Tiếp nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Nguyễn Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG