174 tháng tù cho hai anh em rủ nhau đi cướp

Hai anh em Hướng và Hóa trước vành móng ngựa.
Hai anh em Hướng và Hóa trước vành móng ngựa.
TPO - Hôm nay, 6/5, tại UBND xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, TAND huyện Thạch Hà mở phiên tòa lưu động, xét xử 2 anh em ruột về hành vi cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thạch Hà, vào đêm 17/1, do túng tiền tiêu nên Nguyễn Bá Hướng (SN1994) cùng anh trai ruột Nguyễn Bá Hóa (SN 1992), cùng trú tại xã Thạch Sơn đi cướp tài sản. 

Khoảng 22h30’ cùng ngày, 2 anh em Hướng - Hóa chạy xe dạo xe trên QL 15B thuộc địa phận thôn Nam Giang, xã Thạch Long, để tìm “con mồi’.

Khi phát hiện chị Nguyễn Thị Phương, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, điều khiển xe mô tô đi ngược chiều, lập tức Hướng điều khiển xe quay lại đuổi theo xe chị Phương. Sau khi đuổi kịp xe chị Phương, Hướng cho xe ép vào và dùng tay kéo vào vai làm chị Phương ngã xuống đường. 

Sau đó, hai đối tượng đe dọa và chiếm đoạt xe mô tô BKS 38R1-0191 hiệu Yamaha của chị Phương, 2 nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản các đối tượng cướp được hơn 14 triệu đồng.

Phiên tòa thu hút rất đông người dân trong xã Thạch Sơn đến tham dự. Trả lời HĐXX, hai anh em Hướng và Hóa thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng VKS đã truy tố.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Bá Hương 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Bá Hóa 7 năm tù.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.