Sao chưa khởi tố?

Sao chưa khởi tố?
TP - Một phụ nữ sau khi bị hành hung, đã mang thương tật nặng, đùi phải bị teo cơ, đi lại rất khó khăn. Đã 9 tháng qua, thủ phạm vẫn chưa bị khởi tố.
Sao chưa khởi tố? ảnh 1
Bà Lương với đùi phải bị teo đến gửi đơn tại báo Tiền Phong

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Lương (ngụ tại thôn 7, xã Xuân Phú, huyện Ea Ka, tỉnh Đăk Lăk), ngày 18/1/2009 chị ra rẫy phát cỏ, thấy ông Văn hàng xóm lấn chiếm đất rẫy của chị để mở rộng chuồng nuôi gia súc.

Đôi bên đang lời qua tiếng lại, bỗng ông Nguyễn Văn Điều, công an thôn 7 từ đâu xông tới, đấm đá chị tới tấp. Ông Điều túm lấy chị nhấc bổng lên rồi nện mạnh xuống đất.

Khi mọi người nghe tiếng chị Lương gào lên kêu cứu, chạy tới, thì chị đã rã rượi tơi tả, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea Kar. Tại đây, bệnh viện xác định chị bị chấn thương bờ gối phải, nứt bờ ngoài mâm chày phải.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, chị Lương về dưỡng thương tại nhà. Vết thương nứt mâm chày quá nặng, cơ đùi phải ngày càng teo tóp, khiến việc đi lại và mọi sinh hoạt khác của chị hết sức khó khăn.

Chị Lương đã làm nhiều đơn tố cáo ông Điều về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời đề nghị được giám định thương tật.

Mãi đến ngày 7/8/2009, Công an huyện Ea Kar mới đưa chị đi giám định tại Hội đồng Giám định Pháp y tỉnh Đăk Lăk; sau đó, Trưởng Công an huyện đã cho chị biết tỷ lệ thương tật của chị là 31%.

Việc ông Trần Văn Điều hành hung phụ nữ, gây thương tật nặng cho chị Lương đã đủ điều kiện để khởi tố theo quy định tại khoản 2, Điều 104 BLHS. Không hiểu sao tới nay ông Điều vẫn vô can.

Nhiều người dân thôn 7 xã Xuân Phú bức xúc đã cùng chị Lương liên tục làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, gửi đến cơ quan chức năng, chờ mãi vẫn chưa nhận được hồi âm.

MỚI - NÓNG