Bắt Phó phòng Công sản, Sở Tài chính Phú Yên

Bắt Phó phòng Công sản, Sở Tài chính Phú Yên
TP - Chiều 13-1, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Lợi (SN 1963) Phó phòng Quản lý công sản, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Phú Yên, về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với việc thi hành lệnh bắt tạm giam, Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Lợi (42 Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa), thu giữ một số tang vật, tài liệu phục vụ mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, trong các sai phạm của ông Lợi có việc tham mưu để UBND tỉnh Phú Yên bán trái quy định ba căn nhà số 279 - 281 - 283 Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), với giá 8,07 tỷ đồng.

Vụ bán ba căn nhà này đã được phản ánh trong bài "Thất thu hàng chục tỷ đồng", trên Tiền Phong.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, ngày 23-11-2009 UBND tỉnh Phú Yên đã có quyết định thu hồi và hủy bỏ hiệu lực quyết định về việc bán ba ngôi nhà trên. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.