700 hộ dân bỗng dưng bị thu hồi đất?

700 hộ dân bỗng dưng bị thu hồi đất?
TP - Hơn 700 trăm hộ dân khu phố 2 (P. Bình Khánh, quận 2, TPHCM) đang đối mặt với lệnh cưỡng chế và thu hồi đất ngay trong  những ngày giáp Tết, do những quyết định thiếu cơ sở của chính quyền địa phương.

Từ giữa tháng 11-2009, hàng trăm hộ dân tại  khu phố 2 ngỡ ngàng khi nhận thông báo cưỡng chế để giải phóng mặt bằng cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT).

Họ vô cùng ngạc nhiên bởi từ khi dự án KĐTMTT triển khai, chẳng gia đình nào nhận được văn bản thể hiện đất của họ nằm trong diện phải thu hồi để thực hiện dự án trên.

Nghĩ rằng chính quyền nhầm lẫn, các hộ dân kiến nghị lên UBND quận 2, đề nghị xem xét lại. Nhưng khi chưa có câu trả lời rõ ràng thì từ ngày 23-12-2009, UBND quận 2  đã huy động lực lượng cưỡng chế đo vẽ ở nhiều gia đình.

Các cơ quan chức năng quận 2 viện vào quyết định thu hồi đất số  11990/QĐ-UBND ngày 1-9-2009 buộc các gia đình phải di dời. Tuy nhiên, quyết định này như thế nào, ai ký và có nội dung gì thì nhiều người dân lại không được biết.

Có hộ còn nhận được quyết định áp giá đền bù, trong đó ghi rõ: “Trong vòng 7 ngày nếu không nhận tiền thì sẽ gửi vào ngân hàng”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, không ít hộ dân ở đây cho rằng buộc người dân phải giao đất cho dự án mà không tuân theo bất cứ luật và nghị định nào quy định về nguyên tắc sử dụng đất, nguyên tắc quản lý quy hoạch, quy chế khu ĐTM, trình tự thủ tục khi thu hồi đất là việc làm vi phạm pháp luật.

Thu hồi đất vô cớ

Theo những tài liệu chúng tôi có được, dự án KĐTMTT được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 367 năm 1996 và UBND TPHCM ra quyết định thu hồi đất số 1997 ngày 10-5-2002 là 621,4ha đều không thể hiện việc khu phố 2 nằm trong dự án KĐTMTT.

Năm 2002, UBND TPHCM có công văn 77 ngày 22-3-2002 với nội dung chính: “Bổ sung diện tích 42ha tái định cư phường Bình Khánh với trung tâm cho đủ 770ha”. Dựa vào đây, UBND quận 2 cho rằng toàn bộ diện tích của khu phố 2 nằm trọn trong khu 42 ha tái định cư phải thu hồi này.

Tuy nhiên, khu phố 2, phường Bình Khánh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2005 do UBND TPHCM phê duyệt tại QĐ số 6577/QĐ-UB-QLĐT ngày 7-12-1998  nằm xen giữa khu trung tâm KĐTMTT và khu tái định cư 42ha.

Tại thời điểm thu hồi đất theo quyết định 1997, diện tích khu vực khu phố 2 chưa có bất cứ quy hoạch chi tiết nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời khu vực này được lãnh đạo thành phố  khẳng định tại quyết định số 222 từ tháng 1-2008 là khu chỉnh trang, không phải thu hồi đất.

Tám năm sau quyết định 1997, UBND quận 2 mới đưa những hộ dân tại khu phố 2 vào danh sách di chuyển theo quyết định thu hồi đất, để cưỡng chế lấy đất giao cho dự án(!?)

Bà con tại đây đã hàng chục lần kiến nghị UBND quận 2, UBND TPHCM xin được chỉnh trang nhưng không được chấp thuận. Trong khi đó, 28 công ty được cấp đất sau quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ liền kề, liền ranh với mục đích phân lô bán nền, lại được UBND TPHCM cho phép chỉnh trang.

Ngày 16-7-2009, trong buổi đối thoại giữa Phó Chủ  tịch UBND TPHCM Nguyễn Trung Tín cùng các sở ngành với nhân dân 5 phường, người dân đã liên tục đặt câu hỏi tại sao  khu phố 2  nằm ngoài ranh giới quy hoạch nhưng vẫn bị thu hồi thì đại diện UBND TP và Sở Quy hoạch - Kiến trúc không trả lời được.

MỚI - NÓNG