Múa thoát y kiêm mại dâm tăng mạnh

Múa thoát y kiêm mại dâm tăng mạnh
TP - Mại dâm là người nước ngoài và mại dâm nam đang xuất hiện, đặc biệt mại dâm kết hợp sử dụng ma tuý, thuốc lắc, múa thoát y hay buôn bán phụ nữ ra nước ngoài đang có chiều hướng tăng mạnh.

Ngày 8-2, Cục Phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức tọa đàm về công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện phục hồi.

Theo Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, năm 2009, cả nước có khoảng 29.300 đối tượng bán dâm, trong đó số có hồ sơ quản lý là 12.400 người (giảm 18% so với năm 2008).

Qua thanh tra, cả nước có 18.078 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm (tăng 30% so với năm 2008). Tệ nạn mại dâm ở các khu du lịch, buôn bán phụ nữ và trẻ em trên các tuyến biên giới diễn ra phức tạp, nhiều biến tướng, trá hình.

Theo Cục phòng chống TNXH, tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp do quy định pháp luật về xử lý hành vi liên quan đến mại dâm chưa phù hợp hoặc khó thực thi, chính sách tái hoà nhập ở mức thấp dẫn đến kết quả, hiệu quả công tác này chưa cao.

Kết quả cai nghiện năm 2009 đạt 64.809 lượt người (tăng 30%), số lượng tiếp nhận người cai nghiện đạt 32.615 lượt (tăng 63%). Việc quản lý người nghiện và sau cai nghiện tại cộng đồng còn nhiều bất cập. Tất cả đang khiến cho công tác cai nghiện gặp nhiều khó khăn.    

MỚI - NÓNG