Dựng lại hiện trường vụ CSGT đuổi làm một người trọng thương

Dựng lại hiện trường vụ CSGT đuổi làm một người trọng thương
TP - Chiều 4-5, Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, dựng lại hiện trường vụ anh Huỳnh Tấn Nam (SN 1989, nhân viên Cty TNHH Một thành viên DFC Nha Trang) bị CSGT truy đuổi dẫn đến trọng thương tối 24 - 4.
Dựng lại hiện trường vụ CSGT đuổi làm một người trọng thương ảnh 1
Hiện trường được dựng lại

Cơ quan CSĐT đã đưa đến chiếc xe máy Jupiter BKS 79L8 - 1605 anh Nam điều khiển tối 24-4, đề nghị nhân chứng cho biết đúng vị trí, tư thế xe khi anh Nam bị ngã. Cơ quan CSĐT cũng lấy thêm lời khai của nhân chứng. 

Như tin đã đưa, tối 24-4, trong phiên trực tại Tổng kho DFC Vĩnh Phương (thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), anh Nam chạy xe máy đi mua bánh mì, không đội mũ bảo hiểm.

Ít phút sau, có người thấy thượng sĩ Vũ Văn Duy, Đội CSGT Diên Khánh điều khiển mô tô chở anh Nguyễn Trọng Hiếu, công an viên xã Diên Phú (Diên Khánh) đuổi theo anh Nam trên QL1A, theo hướng Nam – Bắc.

Qua cổng Tổng kho DFC khoảng 80m, anh Hiếu quất gậy trúng vai Nam, làm Nam ngã xe. Tuy nhiên, anh Duy và anh Hiếu nói không đánh anh Nam.  

MỚI - NÓNG