Bắt kẻ dìm chết em gái vì tranh chấp đất

Bắt kẻ dìm chết em gái vì tranh chấp đất
Sát hại em gái do tranh chấp tài sản được thừa kế của bố mẹ, trên đường bỏ trốn, kẻ mất tính người còn định quay lại sát hại vị thẩm phán vì đã xử hắn phải chia tài sản cho em gái.

Đối tượng là Nguyễn Đức Thuận, trú tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, do tranh chấp trong việc chia tài sản thừa kế của bố mẹ để lại tên Thuận đã tấn công rồi dìm em gái xuống sông Hồng đến chết.

Sau khi gây trọng án, Nguyễn Đức Thuận đã bỏ trốn và bị Công an quận Long Biên ra lệnh truy nã với tội danh giết người.

Qua rà soát, 3 giờ 30 ngày 31/10, tại xã Điềm Thị (Phú Bình, Thái Nguyên), Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an quận Long Biên) đã bắt giữ Thuận khi đang trên đường về Hà Nội.

Khám người đối tượng, Công an quận Long Biên phát hiện 1 con dao nhọn.

Theo lời khai của Thuận thì hắn mua con dao trên với ý định quay về Hà Nội sát hại Thẩm phán TAND quận Long Biên, người đã xử Thuận phải chia đất thừa kế của cha mẹ cho em gái y.

Như vậy, ngoài việc bắt giữ đối tượng, Công an quận Long Biên đã ngăn chặn thêm được hành vi phạm tội tàn ác của Thuận.

MỚI - NÓNG