3 giang hồ ‘cộm cán’ ở Vũng Tàu chuẩn bị hầu tòa

Đối tượng Mạnh (Mạnh khí) khi bị bắt.
Đối tượng Mạnh (Mạnh khí) khi bị bắt.
TPO - Ngày 8/6, VKSND TP. Vũng Tàu cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ cho TAND cùng cấp để tiến hành truy tố các đối tượng trong vụ án “xẻ thịt” đất lâm nghiệp đã  được quy hoạch để phân lô bán nền kiếm lời bất chính.

Theo đó, Bùi Văn Mạnh (tức Mạnh Khí; 41 tuổi) Bùi Đức Son (tức Sơn Quán; 40 tuổi) và Nguyễn Thành Nam (tức Nam Beo; 44 tuổi; cùng ở tại TP. Vũng Tàu) bị truy tố về  tội vi phạm các quy định về  sử dụng đất đai.

Quá trình điều tra cho thấy, đầu năm 2015, Nguyễn Thành Nam hay còn gọi là Nam Beo,  đã bao chiếm hơn 1.427 m2  đất tại khu vực hẻm 225 đường Lưu Chí Hiếu (phường 10, TP Vũng Tàu) trong đó có hơn 271 m2  là đất rừng phòng hộ (đất 327) đã được UBND tỉnh thu hồi và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và lập dự án khu tái định cư của thành phố. Nam tự cắm mốc, thuê công ty Điền Lộc Khang đo vẽ diện tích và cho xây dựng 4 căn nhà tôn, tường gạch bao quanh nhằm bán trục lợi.

3 giang hồ ‘cộm cán’ ở Vũng Tàu chuẩn bị hầu tòa ảnh 1

Đối tượng Nam (Nam Beo)  khi bị bắt.

Thông qua Hoàng Hồng Quân, Nam viết giấy tay bán cho anh Lê Dũng Cường 100m2 đất  và 1 căn nhà tôn trị giá 120 triệu đồng. Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2015 UBND phường 10 đã ban hành các quyết định cưỡng chế 4 căn nhà tôn thì Nam đã tự tháo dỡ. Nam trả lại cho anh Dũng Cường một nửa số tiền (60 triệu đồng) mà anh này đã mua đất và nhà của Nam. Tuy nhiên do trả tiền còn thiếu nên anh Dũng Cường và Quân (đàn em Nam) đã xảy ra mâu thuẫn. 

Quân và một số đối tượng đã dùng hung khí chém anh Lê Phú Cường và Lê Đức Cường (người nhà của anh Dũng Cường) thương tật với tỉ lên lần lượt là 44% và 14 %. Ngay sau đó cơ quan điều tra đã bắt Quân để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Còn Nam bị bắt ngày 25/11/2015 đến 26/2/2016 thì được cho tại ngoại.

Nhanh chân hơn Nam, từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2014 hai đối tượng Bùi Văn Mạnh và Bùi Đức Son đã đến khu vực hẻm 216 đường 3.2 phường 10, TP. Vũng Tàu và chiếm đất thuộc khu 58 ha đã được UBND tỉnh thu hồi để làm dự án. Mạnh bao chiếm 473 m2  đất và xây 5 căn nhà cấp bốn để bán cho 4 người dân với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng. 

Son bao chiếm 372 m2 và bán cho 3 người với tổng số tiền 470 triệu đồng. Sau khi Mạnh, Son bao chiếm đất xây nhà trái phép, có 8 hộ dân đã bắt trước theo hai đối tượng này  bao chiếm, sang nhượng và xây nhà trái phép.

Mạnh, Son bị bắt ngày 25/11/2015, đến ngày 4/2/2016 thì Mạnh được cho tại ngoại.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Mạnh, Son, Nam đã phá vỡ quy hoạch kiến trúc của tỉnh; ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sách về quản lý đất đai, chủ chương đường lối của Tỉnh ủy. 

Việc làm của các đối tượng này đã gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân đối với chính quyền địa phương, tạo ra sự bất bình của người dân và công luận. Hành vi của Nam đã gây ra hậu quả nghiêm trọng về vật chất cho anh Lê Dũng Cường, người thân của Dũng Cường đã bị nhóm của Nam, Quân đánh chém gây thương tích nặng.

Trước đó, khoảng tháng 6/2015, người dân tại phường 10, TP. Vũng Tàu phản ánh tình trạng đất lâm nghiệm đã được quy hoạch làm dự án thì bị một số đối tượng giang hồ lấn chiếm và bán cho người dân để trục lợi bất chính. Ngay sau đó vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Cuối tháng 11/2015, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra vụ việc.

MỚI - NÓNG