3 'tú ông' điều hành dàn chân dài bán dâm 1,2 triệu/lần

Hai thanh niên chăn dắt gái mại dâm bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung
Hai thanh niên chăn dắt gái mại dâm bị công an bắt giữ. Ảnh: Khánh Trung
Khi có người yêu cầu, Hoàng điều nhiều chân dài đến quán cà phê cho khách chọn, sau đó vào nhà nghỉ "hành lạc" với giá 1,2 triệu đồng/lần bán dâm.

Ngày 23/4, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TPHCM) bàn giao Lê Tiến Hoàng (47 tuổi, ở quận 7), Võ Tiến Phát và Bùi Xuân Đông (đều 26 tuổi, ở quận 4) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Trước đó, vào chiều 21/4, các trinh sát PC45 phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), bất ngờ "đột kích" một nhà nghỉ ở quận 8, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời điểm, cảnh sát bắt giữ 3 "tú ông" đang đứng trước nhà nghỉ chờ gái bán dâm xuống để lấy hoa hồng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai hành nghề xe ôm trước một khách sạn ở quận 1. Trong thời gian này, anh ta quen với Phát và Đông chuyên chăn dắt gái mại dâm, nên cả 3 cùng phối hợp "làm ăn".

Khi có người mua dâm, Hoàng gọi 2 thanh niên này chở các người đẹp đến quán cà phê cho khách chọn. Nếu đồng ý, Hoàng nói khách tới nhà nghỉ do anh ta đặt trước.

Sau đó, "tú ông" điều gái tới bán dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt. Sau khi chân dài phục vụ khách xong, Hoàng được hưởng 500.000 đồng công môi giới. Hai thanh niên còn lại nhận 100.000 - 200.000 đồng.

Nhà chức trách cho biết, Đông có tiền án giết người, mới ra tù. Anh ta tham gia đường dây môi giới mại dâm được khoảng 3 tháng nay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.