49 năm tù cho 4 cựu công an xã đánh chết người tại trụ sở

Bốn cựu công an xã trong phiên xử
Bốn cựu công an xã trong phiên xử
TPO - Thay vì điều tra đúng luật, 4 công an viên xã Kim Nỗ thay nhau đánh ông Thuận, khiến nạn nhân tử vong ngay tại trụ sở công an xã với hàng loạt thương tích trên người. 

Sau hai ngày xét xử, TAND thành phố Hà Nội chiều ngày 18/9, đã chính thức tuyên án đối với vụ 4 công an viên xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) đánh chết người ngay tại trụ sở công an xã.

Theo đó, Hoàng Ngọc Tuyên (SN 1980)-cựu Phó Trưởng Công an xã Kim Nỗ, bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù vì tội "Giết người". Bị cáo Nguyễn Trọng Kiên (SN 1991) nhận mức án 16 năm tù. Hai cựu công an xã còn lại Đoàn Văn Tuyến (SN 1983) và Hoàng Ngọc Thức (SN 1988) đều bị HĐXX tuyên mức án 8 năm tù.

Tài liệu truy tố thể hiện, ngày 30/8/2012, Công an xã Kim Nỗ nhận được đơn trình báo về việc ông Thuận (công dân xã Kim Nỗ) dùng gạch đánh người gây thương tích. Ngay lúc đó, ông Nguyễn Đức Vọng, Trưởng Công an xã Kim Nỗ, chỉ đạo nhân viên áp giải ông Thuận lên trụ sở làm việc.

Tại đây, thay vì hợp tác với lực lượng chức năng, ông Thuận chửi bới, lăng mạ lực lượng công an xã. Thấy vậy, vị Trưởng công an xã cho người còng tay ông Thuận và cưỡng chế vào phòng làm việc, đồng thời giao cho cấp phó Hoàng Ngọc Tuyên thụ lý, giải quyết vụ việc.

Mặc dù đã bị còng số 8, nhưng ông Thuận vẫn tỏ ra bất hợp tác, liên tiếp chửi lực lượng chức năng. Bực mình, Hoàng Ngọc Tuyên đã dùng dùi cui cao su vụt, thúc mạnh vào đùi ông Thuận.

Khoảng 15h cùng ngày, sau khi ghi nhận lời khai của bị hại trong vụ xô xát trước đó, hai công an viên xã Kim Nỗ là Thức và Tuyến đi vào phòng tạm giữ ông Thuận. Tại đây, họ liên tiếp dùng dùi cui thúc vào ngực ông Thuận, làm nạn nhân ngã ngửa ra sau. Đến 16h cùng ngày, ông Thuận tử vong với hàng loạt thương tích trên người.

Được biết, vụ việc trước đó đã được Công an huyện Đông Anh khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, xét thấy có dấu hiệu của tội "Giết người", Công an thành phố Hà Nội đã quyết định rút hồ sơ vụ án, khởi tố cả 4 cựu công an cùng tội Giết người.

Liên quan đến vấn đề bồi thường, gia định nạn nhân yêu cầu hơn 1 tỷ đồng với các khoản mai táng phí… Tuy vậy, dựa trên các quy định của luật pháp, HĐXX đưa ra mức bồi thường hơn 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.