Quận Ô Môn (Cần Thơ): Công khai xử lý tiêu cực

Công viên trụ sở xã Thới Long sẽ không được quyết toán hơn 682 triệu đồng theo đề nghị
Công viên trụ sở xã Thới Long sẽ không được quyết toán hơn 682 triệu đồng theo đề nghị
TP - Lãnh đạo quận Ô Môn gồm Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận vừa có buổi làm việc, thông báo kết quả xử lý một số cán bộ có hành vi tiêu cực từng được phản ánh trên Tiền Phong.
Công viên trụ sở xã Thới Long sẽ không được quyết toán hơn 682 triệu đồng theo đề nghị
Công viên trụ sở xã Thới Long sẽ không được quyết toán hơn 682 triệu đồng theo đề nghị . Ảnh: Sáu Nghệ

Kiên quyết

Chủ tịch UBND quận Ô Môn Trần Việt Phường cho biết “UBND quận đã chỉ đạo thanh tra phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra các nội dung phản ánh và xử lý nghiêm hành vi tiêu cực”.

Việc mua máy phát điện cho trụ sở UBND quận. Phòng Quản lý Đô thị đại diện chủ đầu tư, ký hợp đồng với Cty TNHH Vũ Phong, mua máy mới nhưng giao nhận máy cũ. Hồ sơ vụ này đã chuyển Công an quận điều tra, khởi tố hành vi lập hồ sơ giả, lừa dối khách hàng của Cty TNHH Vũ Phong, nếu phát hiện hành vi tham ô sẽ khởi tố bị can.

Trước mắt, đã cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, điều về Phòng Nội vụ ông Huỳnh Thanh Danh, Trưởng phòng Quản lý Đô thị, và ông Lâm Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch “do thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm nghiêm trọng”.

Việc xây dựng công viên trụ sở UBND phường Thới Long “có những sai sót đáng kể”. Hồ sơ lập năm 2007, Ban quản lý Dự án của quận bỏ mất, sau khi thi công làm lại hồ sơ mới năm 2009 để quyết toán. UBND quận chỉ đạo, nghiệm thu lại khối lượng thực hiện và quyết toán theo giá năm 2007. Việc xây dựng một tuyến đèn công cộng năm 2004 “gây thất thoát” hơn 12 triệu đồng.

Hai việc này, đã cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền, điều về Phòng Nội vụ đối với ông Nguyễn Hữu Sáu, Giám đốc Ban quản lý Dự án quận.

Dư luận về Phó chủ tịch UBND quận Ô Môn Lê Thị Huyền chi tiền của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng có dấu hiệu trục lợi? Chủ tịch Trần Việt Phường cho biết, chứng cứ chỉ thể hiện bà Huyền có ứng 20 triệu đồng chưa thanh toán chưa phát hiện dấu hiệu trục lợi.

Công khai

Bí thư Quận ủy Trần Văn Tám cho biết, sau khi công khai xử lý các hành vi tiêu cực, nội bộ đã đoàn kết hơn trước. PV Tiền Phong đặt vấn đề, nếu xử lý sớm hơn chắc hậu quả xấu ít hơn?

“Chúng tôi có phần lúng túng”, Bí thư Tám thừa nhận và giải thích “cũng do các vị trí lãnh đạo chủ chốt mới bố trí lại nên có nhiều việc phải lo. Trong đó, tập trung xây dựng kinh tế-văn hóa của một quận sát trung tâm TP Cần Thơ theo hướng công nghiệp xanh và nông nghiệp công nghệ cao đã chiếm mất nhiều thời gian”.

Trên địa bàn quận Ô Môn đang triển khai hoặc chuẩn bị triển khai nhiều dự án lớn về công nghiệp, giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, với tổng vốn đầu tư xã hội dự kiến 5 năm tới 26.000 - 28.000 tỷ đồng. Trước kết quả ổn định tình hình nội bộ, quận Ô Môn đã được TP Cần Thơ chọn tổ chức điểm đại hội đảng cấp huyện.

“Công khai xử lý hành vi tiêu cực cũng tạo thêm động lực để thúc đẩy phát triển”, Bí thư Tám nói.

MỚI - NÓNG