Vụ nữ sinh trúng đạn: Đình chỉ công tác 1 cảnh sát

Vụ nữ sinh trúng đạn: Đình chỉ công tác 1 cảnh sát
Ngày 10/8, ông Hoàng Văn Tân - GĐ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết liên quan đến vụ nữ sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị trúng đạn tại thành phố Thái Nguyên tối 6/8, Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác của thiếu úy Trương Đình Hoàng từ sáng 9/8 để phục vụ công tác điều tra.

Vụ nữ sinh trúng đạn: Đình chỉ công tác 1 cảnh sát

Ngày 10/8, ông Hoàng Văn Tân - GĐ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết liên quan đến vụ nữ sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị trúng đạn tại thành phố Thái Nguyên tối 6/8, Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác của thiếu úy Trương Đình Hoàng từ sáng 9/8 để phục vụ công tác điều tra.

Vụ nữ sinh trúng đạn: Đình chỉ công tác 1 cảnh sát ảnh 1
Nữ sinh Hoàng Thị Trà trong bệnh viện. .

Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Tân không nói rõ ngày quyết định cũng như số quyết định tạm đình chỉ công tác của thiếu úy Trương Đình Hoàng.

Theo lời kể của anh Nguyễn Tuấn Hùng, trú tại thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, bạn trai và là người chở chị Hoàng Thị Trà, 20 tuổi, sinh viên năm thứ 2, Khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 6/8, khi cả hai đang đi trên đường ở khu vực Tượng đài liệt sỹ, gần Khách sạn Thái Nguyên và đều không đội mũ bảo hiểm, thì bất ngờ có 2 thanh niên mặc thường phục đuổi theo bắt anh Hùng dừng xe.

Anh Hùng và chị Trà nghĩ đây là ''kẻ xấu'' nên đã phóng xe chạy theo đường Cách mạng Tháng Tám xuôi về Khu Gang thép.

Thanh niên ngồi sau xe rút súng bắn chỉ thiên và tiếp tục đuổi theo.

Đến ngã ba đoạn giao nhau giữa đường Cách mạng Tháng Tám và đường Nha Trang thì xe máy của anh Hùng bị chặn lại và ngay lập tức anh Hùng nghe tiếng súng nổ.

Quay lại, anh Hùng đã thấy bạn gái ngã về phía sau xe và đùi đẫm máu.

Người dân lập tức xúm đông lại, hai thanh niên kia cho biết mình là công an (Thiếu uý Trương Đình Hoàng và Thượng sỹ Nguyễn Ngọc Hậu - cả hai đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên) đang thực hiện nhiệm vụ bắt người ''chống đối'' lực lượng chức năng.

Chị Trà đã được đưa ngay vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án của chị Trà, viên đạn trúng đùi trái, xuyên qua hố xương chậu rồi găm vào tủy xương đùi phải. Sau gần 5 giờ phẫu thuật, viên đạn mới được gắp khỏi cơ thể nạn nhân.

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận Thái Nguyên.

Hiện sức khỏe của chị Trà đã ổn định nhưng vẫn có dấu hiệu khủng hoảng về tinh thần.

Theo TTXVN/Vietnam+

MỚI - NÓNG