Lái xe ô tô hành hung lái tàu rồi bỏ trốn

Lái xe ô tô hành hung lái tàu rồi bỏ trốn
TP - Lái xe ô tô BKS 37N 4591 dừng xe trên đường ngang dân sinh suýt gây tai nạn giao thông, hành hung lái tàu rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lúc 20 giờ 50’ đêm 21-8-2010, nhận được tin báo xe ô tô BKS 37N 4591 đỗ trên đường ngang dân sinh đường sắt thuộc địa bàn xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), anh Dương Văn Kiên tổ trưởng Công đoàn cung đường sắt Yên Lý (thuộc công ty QLĐS Nghệ Tĩnh) cấp tốc phóng xe máy tới hiện trường.

Khi còn cách vị trí xe 37N 4591 đỗ khoảng 30m, bất ngờ tàu mang số hiệu TN5 chạy hướng Hà Nội- Sài Gòn lao tới. Anh Kiên ra tín hiệu dừng khẩn cấp và lái tàu xử lý dừng tàu kịp thời, cách ô tô chỉ hơn 5 m, tránh được tai nạn trong gang tấc, cứu được hơn 300 hành khách trên tàu.

Lái tàu yêu cầu lái xe 37N 4591 lập biên bản vụ việc. Lái xe chống cự, không cung cấp họ tên, xông vào hành hung lái tàu, đấm vào ngực nhân viên đường sắt rồi đánh xe bỏ trốn.

MỚI - NÓNG