Bắt một giảng viên vòi tiền thí sinh

Bắt một giảng viên vòi tiền thí sinh
TP - Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Thiên Bảo (SN 1975) giảng viên ĐH Phạm Văn Đồng về hành vi nhận tiền chạy điểm của một thí sinh.

Theo hồ sơ vụ án, Bảo được trường phân công chấm thi tuyển sinh năm 2010. Thấy điểm trúng tuyển của thí sinh Hồ Thị Ca (SN 1991, ở xã Bình Chánh, Bình Sơn) thiếu 0,5 điểm, Bảo gặp Ca đặt vấn đề muốn đỗ thì phải đưa từ 3-5 triệu đồng để chạy điểm.

Sau nhiều lần hẹn gặp, sáng 25-9, Bảo hẹn Ca đến quán cà phê Nhật Tân, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi để đưa tiền. Khi Bảo nhận 4 triệu đồng của Ca thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Trước đó, Ca đã tố giác hành vi vòi tiền của Bảo cho công an tỉnh.

MỚI - NÓNG