Chủ xe SH nhổ nước bọt vào công an khai man

Chủ xe SH nhổ nước bọt vào công an khai man
TPO - Hôm nay, 11 - 10, Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội, cho biết, địa chỉ cư trú mà Nguyễn Trình Thanh Phương - chủ xe SH biển số 29Z4 - 6666 khai ở khu tập thể điện lực, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, là không đúng.

>> Phạm luật còn nhổ nước bọt vào cảnh sát giao thông 

Công an phường Phúc Xá xác nhận, không có ai tên là Nguyễn Trình Thành Phương, sống tại địa chỉ trên.

Chiếc xe SH biển tứ quý 6 do Nguyễn Trình Thành Phương điều khiển, vi phạm luật giao thông
Chiếc xe SH biển tứ quý 6 do Nguyễn Trình Thành Phương điều khiển, vi phạm luật giao thông.
 

Trước đó, Khoảng 13 giờ ngày 4 - 10, tổ công tác Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tại ngã năm Ô chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), phát hiện hiện xe máy hiệu Honda SH, biển số 29Z4 - 6666, do Nguyễn Trình Thanh Phương điều khiển, vi phạm giao thông. 

Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ xe. Phương còn liên tiếp có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm tổ công tác. Thậm chí, Phương nhiều lần nhổ nước bọt vào mặt trung uý Quách Anh Tuấn.

Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện, biển số 29Z4 - 6666 do phụ nữ tên H (trú Thanh Trì, Hà Nội) đăng ký năm 2007 cho chiếc xe Spacy màu trắng. Đến tháng 4 - 2010, bà H bán xe ở chợ xe Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (khi đó, xe còn nguyên biển số tứ quý 6).

Ngày 8 - 10, Đội CSGT số 3 tháo biển số trên, mang đến phân xưởng 3 - Xí nghiệp X25, Bộ Công an (cơ quan sản xuất biển số). Tại đây, quản đốc phân xưởng khẳng định, biển số này do chính phân xưởng sản xuất.

Trong dữ liệu của cơ quan công an, tính đến ngày 6 - 10, số khung, số máy chiếc xe SH mà anh Phương điều khiển bị bắt, không có trong hồ sơ lưu giữ và cũng không trùng với số khung số máy chiếc xe đăng ký biển số tứ quý 6 này.

Hiện, người vi phạm luật giao thông vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc, cũng như xuất trình đăng ký xe, giấy tờ liên quan đến xe để xác định chiếc môtô đang tạm giữ đã đăng ký hay chưa.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.