Vụ TGĐ bị chém tại trụ sở: Trả thù người tố cáo?

Sau vụ tố cáo quan tham, doanh nghiệp của ông Khánh đứng bên bờ vực bị phá sản vì không được vay vốn
Sau vụ tố cáo quan tham, doanh nghiệp của ông Khánh đứng bên bờ vực bị phá sản vì không được vay vốn
TP - Chiều qua, ông Hoàng Văn Khánh, TGĐ Cty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Hải Phòng cho biết, vụ việc ông bị chém không như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin.

 >> Người chịu tiếng đẩy Phó TGĐ BIDV vào tù

Sau vụ tố cáo quan tham, doanh nghiệp của ông Khánh đứng bên bờ vực bị phá sản vì không được vay vốn
Sau vụ tố cáo quan tham, doanh nghiệp của ông Khánh đứng bên bờ vực bị phá sản vì không được vay vốn . Ảnh: B.K

Ông Khánh kể lại, tối hôm đó (23-10), hơn chục đối tượng xông vào trụ sở Cty của ông, họ lấy cớ chị Duyên (Phó TGĐ) vay tiền không trả, nhưng mục tiêu là nhằm vào ông chém để “dằn mặt”.

Ông Khánh nghi ngờ vụ ông bị chém có liên quan đến việc ông đã tố ông Đoàn Tiến Dũng, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đầu tư Phát triển đòi tiền tỷ. Theo ông Khánh, chị Duyên chỉ vay 200 triệu đồng, và mới nợ có hai tháng, chưa phải đã lâu, trong kinh doanh nợ nhau là bình thường nên đây chỉ là cái cớ để những kẻ côn đồ chém ông.

Chiều 27-10, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng nhận định, đây chỉ là vụ nợ nần nhau giữa chị Duyên và một đối tượng, rồi đòi nợ nhau, sau đó xảy ra sự việc ông Khánh bị chém. Lực lượng Công an đã bắt được ba trong bốn đối tượng tham gia vụ chém ông Khánh, còn một đối tượng đang bỏ trốn.

Ba đối tượng bị bắt gồm Tạ Đăng Hưng (35 tuổi, ở đường Tôn Đức Thắng, Hải Phòng), Hoàng Ngọc Sơn (36 tuổi, ở đường Tôn Đức Thắng, Hải Phòng) và Tạ Thị Khánh Linh (29 tuổi, em gái Tạ Đăng Hưng). Đối tượng hiện bỏ trốn tên là Tuấn.

Trước đó, tối 23-10, một số đối tượng đến trụ sở Cty Cổ phần Dệt may Xuất khẩu Hải Phòng (ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng), lấy cớ đòi 200 triệu đồng mà chị Hoàng Thị Duyên (Phó TGĐ) vay hồi tháng 8-2010. Sau ít phút giằng co, một đối tượng đã rút dao chém ông Khánh.

Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng quyết định khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”. Kết quả giám định của Hội đồng Giám định pháp y Hải Phòng, ông Hoàng Văn Khánh bị giảm 15% sức lao động.

Nhiều người ở Hải Phòng đều biết, ông Hoàng Văn Khánh là người đã tố cáo việc bị Phó TGĐ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Đoàn Tiến Dũng ép đòi “lót tay” tiền tỷ. Mới đây, ông Khánh là một trong 88 công dân tiêu biểu chống tham nhũng được vinh danh tại Hà Nội.

Kịp thời bảo vệ người chống tham nhũng

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Anh Tuấn, Phó văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN cho biết: Ông Khánh đang là người cần được cơ quan chức năng bảo vệ. Ngay trong hôm nay (28-10), một đoàn công tác của Văn phòng, do ông Ngô Đức Hòa, Vụ trưởng Vụ 5 làm Trưởng đoàn, sẽ về Hải Phòng thăm hỏi ông Khánh, làm việc với CQĐT và Văn phòng ban chỉ đạo PCTN Hải Phòng để nắm vụ việc.

Chiều qua, trên giường bệnh tại BV Việt Tiệp (Hải Phòng), trao đổi với PV Tiền Phong, ông Khánh kể: Trưa thứ 7 (23-10), sau khi tham dự lễ kỷ niệm những người lính đoàn tàu không số (ông Khánh là thành viên đoàn tàu không số), ông cùng một số đồng đội cũ về trụ sở Cty nghỉ ngơi, uống nước.

Tối hôm đó, mấy anh em tổ chức ăn cơm trên tầng 4. Gần 8 giờ tối, bất ngờ một nhóm côn đồ hơn chục tên đi trên hai ô tô con (một xe không biển số) và nhiều xe máy xông vào Cty. Bảo vệ ngăn cản, chúng đuổi đánh, sau đó lên thẳng phòng ông Khánh cùng một số khách đang ăn tối. Chúng gây sự, chém ông Khánh hai nhát bằng chiếc dao dài khoảng 60 cm, vết chém dài khoảng 10 cm, sâu gần nửa phân. Đúng lúc đó, công nhân tan ca tối, bọn côn đồ rút lui.

Theo ông Khánh, việc một số báo đưa tin ông bị chém do vào can ngăn nhóm côn đồ đến đòi nợ chị gái ông là không đúng, vì khi đó, bà Duyên (chị gái ông) không có mặt tại đó.

Được biết, ngay sau khi ông Khánh vào cấp cứu, Văn phòng Ban chỉ đạo PCTN Hải Phòng đã vào thăm, ghi nhận sự việc, để báo cáo lãnh đạo TP Hải Phòng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.