Nữ trung tá công an lái xe đâm chết người

Nữ trung tá công an lái xe đâm chết người
TP - Chiều 3-12, thông tin từ Công an TP Hải Phòng khẳng định, người lái xe ô tô Kia morning biển số 16N-2992 gây tai nạn đêm 27 - 11 là nữ trung tá Nguyễn Thị Lan Anh (38 tuổi), hiện là Phó trưởng phòng một phòng về công tác an ninh của Công an Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Tân Cương (27 tuổi) chết tại chỗ và anh Đỗ Văn Hiệp (25 tuổi, cùng ở phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) bị thương nặng

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn
Địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Được biết, trung tá Lan Anh mới được thăng chức phó trưởng phòng này và là con gái trưởng của một đại tá, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng. Sau đó tại cơ quan công an, trung tá Nguyễn Thị Lan Anh đã thừa nhận là người điều khiển chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, gần 23 giờ ngày 27-11, trung tá Nguyễn Thị Lan Anh lái xe ô tô, chở anh Cấn Trung Trường (30 tuổi, hộ khẩu ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và anh Nguyễn Thanh Tín (34 tuổi, hộ khẩu ở TP Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk) chạy từ bãi biển Đồ Sơn về nội thành Hải Phòng. Đến đường Lý Thánh Tông (khu vực trung tâm Đồ Sơn), chiếc xe ô tô mất lái, lao lên vỉa hè và đâm thẳng vào xe máy 16 P8-1214, gây ra tai nạn thương tâm.

Được biết, nạn nhân Nguyên Tân Cương có hoàn cảnh gia đình nghèo. Bố anh Cương là thương binh loại 3/4, nhà ở rất chật chội.

Một quan chức nội chính Hải Phòng cho biết, nếu đủ căn cứ chứng minh việc nữ trung tá Lan Anh có lỗi nghiêm trọng trong hành vi gây nên cái chết của anh Cương và làm anh Hiệp trọng thương, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng Hải Phòng xử lí theo quy định pháp luật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).