Án cao nhất cho kẻ hại người yêu

Án cao nhất cho kẻ hại người yêu
TP - Cho rằng người yêu phản bội mình, Nguyễn Ngọc Tuấn (25 tuổi, quê Hòa Bình) đã cướp đi mạng sống của cô gái bằng 12 nhát dao chí mạng. Ngày 28-12, Tuấn bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình.

Theo kết quả điều tra, Tuấn nguyên là SV một trường đại học ở Hà Nội. Năm thứ ba đại học, bị cáo quen và phát sinh tình cảm yêu đương với cô sinh viên tên Ngân. Tuy nhiên, sau một thời gian đầu tư chứng khoán thua lỗ, Tuấn quay sang chơi lô đề, cá độ bóng đá. Thấy vậy, Ngân chủ động chấm dứt quan hệ với Tuấn. Không đồng ý với quyết định này, Tuấn đã đến tận nhà riêng của Ngân rồi ra tay sát hại cô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.