Phóng viên báo NLĐ bị đốt cháy trong khi ngủ

Phóng viên báo NLĐ bị đốt cháy trong khi ngủ
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, 19-1 khi cả gia đình nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao động đang ngủ say. Cơ quan kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường.

Phóng viên báo NLĐ bị đốt cháy trong khi ngủ

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay, 19-1 khi cả gia đình nhà báo Hoàng Hùng, phóng viên báo Người Lao động đang ngủ say. Cơ quan kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường.

Sáng 19-1, Thượng tá Phạm Văn Tiến - Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh Long An cho biết, công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ nhà báo Hoàng Hùng - phóng viên báo Người Lao Động bị tấn công và đốt cháy bằng cồn tại nhà riêng. Anh Hùng hiện sống cùng vợ và 2 con gái tại khu dân cư Đại Dương, phường 6 (TP Tân An, Long An)…

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay (19-1), khi cả gia đình nhà báo Hoàng Hùng đang ngủ say. Hiện cơ quan kỹ thuật hình sự vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu, nhà báo Hùng bị kẻ thủ ác đổ cồn lên người rồi bật lửa đốt. Rất có khả năng kẻ gây án đã nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, địa vật cũng như thói quen sinh hoạt của nhà báo này. Buổi tối, nhà báo Hoàng Hùng làm việc tại căn phòng ở lầu một và thường ngủ luôn tại đây trong khi vợ và hai con gái ngủ ở lầu hai.

Hiện nhà báo Hoàng Hùng bị bỏng khoảng 50% diện tích da, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Long An và sau đó được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Anh Hùng làm báo khoảng 30 năm nay và được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp cầm bút. Thượng tá Phạm Văn Tiến cho biết, do vụ việc vừa xảy ra và việc khám nghiệm hiện trường cũng chưa xong nên chưa thể nói rõ nguyên nhân vụ án.

Hiện các cán bộ điều tra công an tỉnh Long An cũng đã đi bệnh viện Chợ Rẫy để theo dõi tình trạng sức khỏe của nhà báo Hùng và lấy lời khai của anh ngay khi có thể.

Theo Hữu Danh
Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.