Án mạng kinh hoàng vì 'nhìn đểu'

Án mạng kinh hoàng vì 'nhìn đểu'
Ngày 17-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bàn giao hai đối tượng Phan Thế Long (18 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), Trần Đỗ Thanh Quang (15 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) cho Phòng CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Án mạng kinh hoàng vì 'nhìn đểu'

>> Nam sinh viên bị giết vì 'nhìn đểu'

Ngày 17-3, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bàn giao hai đối tượng Phan Thế Long (18 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), Trần Đỗ Thanh Quang (15 tuổi, quê huyện Gò Công, Tiền Giang) cho Phòng CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 15-3, một nhóm thanh niên gồm: Phan Thế Long, Trần Đỗ Thanh Quang, Phan Thế Phong (anh ruột Long) và hai thanh niên chưa rõ lai lịch đến khu dân cư 434 khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) để nhậu.

Lúc này, Long ra lề đường đi vệ sinh thì gặp Bùi Hải Trung (24 tuổi, quê Vĩnh Phúc) là chủ quán cà phê Phố Mới (thuộc khu dân cư 434, Bình Dương) đi ngang qua. Vô tình, Long và Trung ngoảnh mặt nhìn nhau rồi hai người bỏ đi. Cho rằng Long “nhìn đểu” mình nên Trung chạy về quán cà phê gọi thêm một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) quay lại tính số.

Vừa đến nơi, Trung và đồng bọn dùng mã tấu lao vào chém tới tấp nhóm của Long và bị nhóm của Long dùng bàn ghế đánh trả. Long giật được mã tấu của Trung liền đuổi theo truy sát. Đồng bọn của Trung đã chạy thoát, riêng Trung bị nhóm của Long đánh túi bụi, trong đó bị Long dùng mã tấu chém 16 nhát và tử vong tại bệnh viện.

Theo Hưng Nguyên
Gia đình & xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.