Bé ba tuổi bị bố tẩm xăng đốt đang nguy kịch

Bé ba tuổi bị bố tẩm xăng đốt đang nguy kịch
TPO - Không đồng ý với việc vợ gửi đơn lên tòa xin ly hôn, Quang dội can xăng 2 lít vào con rồi châm lửa đốt con ngay trước cửa nhà mẹ vợ. Bé trai mới ba tuổi bị bỏng xăng gần 40% cơ thể và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Cháu Vũ Quốc Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Cháu Vũ Quốc Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam

Ông Lê Tất Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu Vũ Quốc Linh (3 tuổi, trú tại thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị bỏng xăng nặng ngày 27-4 đang được bệnh viện cấp cứu.

Được biết, sáng 27- 4 cháu Linh nhập viện trong tình trạng bị bỏng xăng gần 40% cơ thể. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi này, các y, bác sĩ của bệnh viện đã tập trung hồi sức, cấp cứu, truyền nước điện giải, trợ tim mạch, cho thở bằng máy, cắt lọc chỗ hoại tử trên các vết bỏng. Hiện tình trạng sức khỏe của cháu Linh vẫn đang nguy kịch.

Thông tin từ phía người nhà cháu Linh cho biết: Bố và mẹ của cháu Linh là Vũ Văn Quang (31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống) và Nguyễn Thị Hà (27 tuổi, trú tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống) thường xuyên mâu thuẫn với nhau nên chị Hà về nhà mẹ đẻ sống, còn cháu Linh vẫn ở với anh Quang.

Sáng 27- 4, Quang chở con trai về xã Tế Tân tìm vợ. Trên đường đi, Quang chuẩn bị khoảng 2 lít xăng tẩm lên người con. Đến nơi, chị Hà không có nhà, anh Quang đã đưa cháu Linh vào nhà mẹ vợ chốt cửa cổng lại, bật lửa đốt con trai mình rồi mở cổng chạy trốn. Cháu Linh đã được anh Đông - em trai chị Hà bế xuống ao cho tắt lửa và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.