Khởi tố, bắt giam hai bị can vụ chìm tàu Dìn Ký

Khởi tố, bắt giam hai bị can vụ chìm tàu Dìn Ký
Sau 10 ngày điều tra, chiều 31-5, thượng tá Trần Văn Chính, phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai đối tượng liên quan đến vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký ( đêm 20-5 tại xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An) làm 16 người thiệt mạng.

> Vụ chìm tàu Dìn ký: Bộ Công an vào cuộc
> Đình chỉ hoạt động bến tàu của khu du lịch Dìn Ký

 
Khởi tố, bắt giam hai bị can vụ chìm tàu Dìn Ký ảnh 1

Tàu du lịch Dìn Ký bị chìm trên sông Sài Gòn.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lê Văn Đức (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) là lái tàu về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 212 Bộ luật hình sự.

Đồng phạm Lao Văn Quang (sinh năm 1983, ngụ khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) cũng bị khởi tố theo điều 215 bộ Luật hình sự với tội danh: “Giao người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường thuỷ.”

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 20/5, biết Đức không có giấy phép điều khiển tàu khách nhưng Quang vẫn điều động Đức lên tàu BD–0394, chở khách ra sông Sài Gòn, về phía Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ra sông, gặp gió lớn, Đức cho tàu quay về bến du thuyền Dìn Ký tại xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An thì gặp sóng to, gió lớn, làm lật tàu. Hậu quả làm 16 người thiệt mạng.

Bước đầu điều tra, Quang đã nhận trách nhiệm của mình với vai trò là quản lý bộ phận dịch vụ ăn uống, khách sạn, du thuyền của Khu du lịch Xanh Dìn Ký vào buổi chiều xảy ra tai nạn, Quang đã điều động Nguyễn Văn Đức là một tạp vụ phục vụ đưa thức ăn cho các du thuyền đã nhận lệnh điều khiển du thuyền phục vụ tiệc sinh nhật trong khi Đức không đủ điều kiện cũng như không có bằng lái điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Chiều cùng ngày, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố hai bị cạn và tạm giam 4 tháng hai đối tượng Nguyễn Văn Đức và Lao Văn Quang để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, hiện thi thể 4 nạn nhân Trung Quốc vẫn chưa được đưa về nước an táng mà được bảo quản ở nhà xác bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày 30/5, trong buổi họp do Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương tổ chức, Doanh nghiệp tư nhân Dìn Ký cam kết chịu mọi chi phí vận chuyển 4 thi hài về Trung Quốc mai táng (từ 7.000 - 8.000 USD/nạn nhân) và lo toàn bộ chi phí đi lại cho 20 thân nhân của gia đình nạn nhân, tuy nhiên phía các nạn nhân nước ngoài vẫn chưa chịu thỏa thuận này.

Theo Dương Chí Tưởng
Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Võ Bẩm (người quàng khăn) kiểm tra công tác mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh. Ảnh: TL
Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'
TP - Xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là mảnh đất quật cường, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều con người tài ba như Trương Định, Trương Đăng Quế, Trương Quang Giao…, và Thiếu tướng Võ Bẩm người tiên phong "khai sơn phá thạch" mở đường Trường Sơn huyền thoại.
Cận cảnh dự án đô thị xanh kiểu mẫu 4.250 tỷ ở Quảng Nam 'phơi sương'
Cận cảnh dự án đô thị xanh kiểu mẫu 4.250 tỷ ở Quảng Nam 'phơi sương'
TPO - Dự án Khu đô thị Homeland Paradise Village do Công ty CP Đầu tư & Phát triển đô thị Dana Home Land làm chủ đầu tư. Đây là khu đô thị xanh kiểu mẫu đầu tiên ở Quảng Nam với vốn đầu tư lên tới 4.250 tỷ đồng, quy mô 31,43 ha tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), tuy nhiên dự án trễ hẹn gần 2 năm, hiện các hạng mục vẫn ngổn ngang.