Cựu trung tá công an tuồn ma túy vào trại giam

Cựu trung tá công an tuồn ma túy vào trại giam
TP - Với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Miên - nguyên là trung tá công an, quản giáo Trại giam số 3 (Tân Kỳ, Nghệ An) 8 phạm nhân đã qua mặt quản giáo chuyển ma túy qua đường bưu điện lấy địa chỉ người nhận là ông Miên để tuồn ma túy vào trong trại giam bán cho các phạm nhân.

62 năm tù cho 7 bị cáo 'buôn bán ma túy trong trại giam'

TAND tỉnh Nghệ An vừa kết thúc phiên xét xử vụ án buôn bán chất ma túy trái phép xảy ra tại Trại giam số 3 (đóng tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Các đối tượng bị đưa ra xét xử gồm: Hoàng Nghĩa Đồng (SN 1964), Nguyễn Thị Nguyệt Hà (SN 1973, vợ Đồng), Hoàng Nghĩa Hải (SN 1995, con trai Đồng), Hoàng Nghĩa Âu, Trương Đình Thông (SN 1978), Nguyễn Văn Miên (SN 1962), Nguyễn Quang Cường (SN 1972), Võ Minh Phước (SN 1977), Ngô Hồng Dương (SN 1962).

Trong đó, Thông , Cường, Phước, Dương là phạm nhân cải tạo tại trại giam số 3, có nhiều tiền án, tiền sự; bị cáo Miên nguyên là trung tá công an, quản giáo Trại giam số 3.

Được biết, từ tháng 3 đến tháng 5-2010 các đối tượng trong vụ án với sự giúp đỡ của ông Nguyễn Văn Miên, đã tổ chức tuồn ma túy vào trong trại giam để bán cho các phạm nhân. Để qua mặt quản giáo, chúng chuyển ma túy qua đường bưu điện lấy địa chỉ người nhận là Nguyễn Văn Miên. Sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt cựu trung tá Nguyễn Văn Miên 5 năm tù; các bị cáo khác bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 19 năm tù giam (chưa kể một số bị cáo còn bị tổng hợp với bản án cũ).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.