Đề nghị tước quân tịch cảnh sát đánh trẻ em

Đề nghị tước quân tịch cảnh sát đánh trẻ em
TP - Thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang, cảnh sát khu vực Công an phường Thủy Xuân (TP Huế) vừa bị đề nghị tước quân tịch vì hành vi đánh trẻ em; trung tá Nguyễn Ánh (Phó trưởng công an phường) bị đề nghị cách chức vì trách nhiệm liên quan.

> Từ công an phường về, cháu bé 11 tuổi nhập viện

Trước đó, chiều 15-6, do lấy trộm 3,1 triệu đồng của cô ruột để mua điện thoại di động, cháu Ngô Đình Phát (11 tuổi, trú phường Thủy Xuân) được đưa đến Công an phường nhờ giáo dục. Đêm 15-6, từ trụ sở công an phường trở về, Phát phải nhập viện vì nhiều thương tích ở mông.

Đến ngày 19-6, Công an TP Huế đã làm rõ, người trực tiếp đánh cháu Phát là thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang, cảnh sát khu vực 5. Ngoài ra, để xảy ra sự việc còn có trách nhiệm của chỉ huy công an phường Thủy Xuân, mà trực tiếp là trung tá Nguyễn Ánh, do khi tiếp nhận vụ việc đã không báo cáo chỉ huy Công an TP Huế xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Từ vụ việc trên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm. Hội đồng tư vấn kỷ luật Công an TP Huế đã thống nhất đề xuất: Tước danh hiệu CSND đối với thiếu úy Trần Nguyễn Hồng Quang, do đã đánh cháu Phát gây thương tích khi thi hành nhiệm vụ, vi phạm quy chế của lực lượng CAND, gây hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận không tốt;

Cách chức Phó trưởng công an phường đối với trung tá Nguyễn Ánh, do đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, định hướng điều tra xử lý vụ việc, không kịp thời ngăn chặn việc vi phạm quy định, quy chế của ngành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG